Rơi máy bay trực thăng chở các nhà ngoại giao nước ngoài ở Myanmar

Máy bay trực thăng quân sự chở các nhà ngoại giao nước ngoài bị rơi khi vừa cất cánh từ làng Lwe Khan ở bang Shan, miền Bắc Myanmar để tới Yangon.

Reuters đưa tin, người phát ngôn quân đội Myanmar, ông Zaw Min Tun ngày 6/3 cho biết một máy bay trực thăng quân sự chở các nhà ngoại giao nước ngoài đã rơi ở miền Đông Myanmar vào chiều cùng ngày, làm hai phi công bị thương.

Máy bay này bị rơi khi vừa cất cánh từ làng Lwe Khan ở bang Shan, miền Bắc Myanmar để tới Yangon.

Hiện chưa rõ có thêm ai bị thương ngoài 2 phi công nói trên hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục