Sập tầng 7 tòa nhà văn phòng ở Trung Quốc, 11 người thương vong

Tầng 7 của tòa nhà văn phòng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc bị sập trong lúc các công nhân đang thi công chống thấm khiến 11 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Sập tầng 7 tòa nhà văn phòng ở Trung Quốc, 11 người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ sập tầng 7 của tòa nhà. (Nguồn: Shine.cn)

Ngày 9/8, nhà chức trách Trung Quốc cho biết 4 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương sau khi tầng cao nhất của một tòa nhà văn phòng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc, bất ngờ đổ sập.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15h10 ngày 8/8 (giờ địa phương).

[Sập khách sạn tại Trung Quốc: 8 người tử vong, 9 người mất tích]

Tầng 7 của tòa nhà đã bị sập trong lúc các công nhân đang thi công chống thấm khiến 11 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Những người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện.

Tòa nhà thuộc sở hữu của một công ty đầu tư địa phương.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục