Số ca tử vong và ca nhiễm mới tăng ở Indonesia, Philippines, Malaysia

Ngày 13/4, Indonesia ghi nhận thêm 316 ca nhiễm mới, 26 ca tử vong; Philippines có thêm 284 ca mới, 18 ca tử vong do COVID-19; Malaysia công bố thêm 134 ca nhiễm, một ca tử vong.
Số ca tử vong và ca nhiễm mới tăng ở Indonesia, Philippines, Malaysia ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Tây Java, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Quan chức Bộ Y tế Indonesia Achmad Yurianto công bố số liệu cho thấy, quốc gia Đông Nam Á này ngày 13/4 đã ghi nhận thêm 316 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở đây lên 4.557 người.

Ông Yurianto cho biết Indonesia cùng ngày cũng có thêm 26 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở quốc đảo này lên thành 399 người.

Bộ Y tế Philippines cùng ngày đã ghi nhận thêm 284 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 4.932 người.

Trong vòng 24 giờ qua, Philippines có thêm 18 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên thành 315 người. Trong khi đó, tổng số bệnh nhân COVID-19 hồi phục của Philippines là 242 người sau khi có thêm 45 bệnh nhân hồi phục.

[Philippines mở rộng quy mô xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Manila]

Trong khi đó, giới chức y tế Malaysia ngày 13/4 cũng đã công bố thêm 134 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 4.817 người trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ ba khu vực Đông Nam Á chứng kiến sự chững lại về số bệnh nhân nhiễm mới trong 10 ngày qua.

Cùng ngày, Malaysia ghi nhận thêm một ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên thành 77 người. Bệnh nhân này là một người tham gia một sự kiện tôn giáo liên quan đến hơn 1/3 số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này.

Hiện Philippines là quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất ở Đông Nam Á với 4.932 trường hợp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.