Số cặp đôi kết hôn tại Hàn Quốc giảm xuống mức kỷ lục mới

Trong năm 2022, tại Hàn Quốc chỉ có khoảng 192.000 cặp đôi kết hôn - giảm 0,4% so với năm 2021 và là con số thấp nhất kể từ năm 1970.
Số cặp đôi kết hôn tại Hàn Quốc giảm xuống mức kỷ lục mới ảnh 1Chỉ có khoảng 192.000 cặp đôi tại Hàn Quốc kết hôn. (Nguồn: Yonhap)

Số cặp đôi kết hôn tại Hàn Quốc đã giảm xuống mức kỷ lục mới trong năm 2022, làm tăng thêm mối lo ngại về tốc độ già hóa dân số khi tỷ lệ sinh tại nước này cũng đang giảm mạnh.

Số liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 16/3 cho thấy trong năm 2022, tại nền kinh tế thứ 4 châu Á này chỉ có khoảng 192.000 cặp đôi kết hôn - giảm 0,4% so với năm 2021. Đây là con số thấp nhất kể từ năm 1970, khi cơ quan thống kê bắt đầu tổng hợp các dữ liệu liên quan và là năm thứ 11 liên tiếp ghi nhận sự sụt giảm số lượng các cuộc hôn nhân tại Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, mức giảm này đã chậm lại so với mức giảm 9,8% so với cùng kỳ năm 2021, khi nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới sau khi buộc phải trì hoãn kết hôn trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.

[Giới trẻ Hàn Quốc ngày càng chấp nhận các mối quan hệ phi truyền thống]

Trong năm 2022, số lượng các cuộc hôn nhân ở nhóm tuổi 25-29 giảm 8,4% đối với nam giới và 7,2% đối với nữ giới.

Độ tuổi trung bình của nam giới kết hôn lần đầu ở mức cao nhất trong lịch sử là 33,7 - tăng gần 5 tháng so với một năm trước đó.

Trong khi đó, độ tuổi kết hôn của nữ giới cũng lên mức kỷ lục mới là 31,3 - tăng khoảng 3 tháng.

Hàn Quốc chứng kiến 93.000 vụ ly hôn trong năm 2022 - giảm 8,3% so với một năm trước đó, đồng thời là mức thấp nhất kể từ năm 1997, khi con số này lên tới 91.160 vụ.

Trong số các vụ ly hôn của năm 2022, số các cặp vợ chồng đã kết hôn từ 4 năm trở xuống chiếm 18,6%.

Cũng trong năm này, số người Hàn Quốc kết hôn với người nước ngoài là 17.000 người, tăng 27,2% so với năm trước đó.

Tổng cộng có 249.000 trẻ sơ sinh chào đời trong năm 2022, giảm 4,4% so với mức thấp kỷ lục trước đó vào năm 2021.

Theo một quan chức thuộc Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, "việc số các cuộc hôn nhân giảm cũng sẽ tác động đến tỷ lệ sinh.”

Trong số các trẻ nói trên, có 72,5% trường hợp được sinh ra trong vòng 5 năm sau khi các cặp đôi kết hôn.

Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc (số con trung bình của một phụ nữ) là 0,78 vào năm 2022, mức thấp nhất kể từ năm 1970.

Năm 2022 cũng đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp con số này ở mức dưới 1.

Các chuyên gia cho rằng tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc cần ở mức tối thiểu là 2,1 để đảm bảo dân số ổn định ở mức 52 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục