Số lượng người Ukraine xin cấp hộ chiếu sinh trắc học tăng đột biến

Phát ngôn viên của Cơ quan Di trú Sergey Gunko, cho biết hiện trung bình mỗi ngày cơ quan này cấp từ khoảng 21.000 đến 22.000 hộ chiếu sinh trắc học.
Số lượng người Ukraine xin cấp hộ chiếu sinh trắc học tăng đột biến ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: rferl.org)

Cơ quan Di trú Ukraine ngày 2/8 cho biết số lượng người dân nước này có nhu cầu xin cấp hộ chiếu sinh trắc học đang gia tăng đột biến, kể từ khi cơ chế miễn thị thực giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) được áp dụng từ 11/6 vừa qua.

[Liên minh châu Âu đã chính thức miễn thị thực cho Ukraine]

Hãng Thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) dẫn lời phát ngôn viên của Cơ quan Di trú Sergey Gunko, cho biết hiện trung bình mỗi ngày cơ quan này cấp từ khoảng 21.000 đến 22.000 hộ chiếu sinh trắc học.

Tính từ đầu năm đến nay, Cơ quan Di trú đã cấp hơn 1,8 triệu hộ chiếu sinh trắc học. Những người mang hộ chiếu này có thể vào các nước EU mà không cần thị thực với thời gian lưu trú không quá 90 ngày trong vòng 180 ngày bất kỳ.

Hiện có khoảng 4.5 triệu người Ukraine, chiếm 10% dân số nước này đã được cấp hộ chiếu sinh trắc học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục