Theo số liệu doViện nghiên cứu tội phạm Australia công bố ngày 7/11, trong 2 năm 2008-2009, cótổng cộng 1.570 khẩu súng bị mất trộm ở tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổcủa Australia, ngoại trừ tiểu bang Tây Australia.
Trong đó, riêng tiểu bang NewSouth Wales có 592 vụ mất súng, chiếm khoảng 40% tổng số khẩu súng bị mất trộmtrên cả nước.
Con số này tăng đáng kể so với 410 vụ mất trộm súng được ghi nhậntrong năm trước và 371 vụ trong tài khoá 2004-2005 tại tiểu bang này.
Báo cáo củaViện nghiên cứu tội phạm Australia về tình hình mất trộm súng cũng cho biết chỉcó khoảng 14% số khẩu súng bị mất trộm trong năm 2008-2009 được tìm lại, mặc dùđa số các trường hợp mất trộm (91%) đều được trình báo cảnh sát.
Hầu hết các khẩusúng đều bị mất cắp trong những vụ đột nhập tư gia. Hơn một nửa số vụ trộm súngcó trên một khẩu súng bị mất cắp.
Số khẩu súng bị mất cắp trong một vụ dao độngtừ 2 đến 19 khẩu. Khoảng 1/5 số vụ trộm xảy ra là do chủ nhân không khóa cửa ravào hoặc cửa sổ, tạo cơ hội cho bọn trộm đột nhập và lấy đồ một cách dễ dàng.
Các chuyên gia cho rằng Chính phủ Australia cần điều chỉnh luật quy định về cáchthức bảo quản súng nhằm góp phần giảm bớt nạn mất trộm súng. Đồng thời, cảnh sátvà chính phủ cần phối hợp tìm ra giải pháp giúp giảm bớt tốc độ gia tăng của sốvụ trộm súng hiện nay./.