Sóc Trăng công bố tình huống khẩn cấp do hạn, mặn xâm nhập

Tại các địa phương ven biển của tỉnh Sóc Trăng, hạn hán gay gắt, mặn xâm nhập sâu vào nội đồng đã làm hơn 26.000 hộ dân bị ảnh hưởng thiếu nước sinh hoạt, hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng.
Sóc Trăng công bố tình huống khẩn cấp do hạn, mặn xâm nhập ảnh 1Hạn, mặn khiến lúa bị chết cháy. (Nguồn: TTXVN)

Trước tình hình hạn, mặn xâm nhập gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã vừa có Quyết định 1031/QĐ-UBND tỉnh về việc công bố tình huống khẩn cấp do hạn, mặn xâm nhập trên địa bàn tỉnh, ở mức độ rủi ro cấp 2.

Theo lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, quyết định công bố tình huống khẩn cấp do hạn, mặn xâm nhập nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, tỉnh Sóc Trăng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với hạn, mặn xâm nhập.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, diễn biến hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo ứng phó.

Sở phối hợp với Ban Quản lý dự án 2, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai ngay các giải pháp ứng phó với hạn, mặn xâm nhập trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức thực hiện các công trình khẩn cấp theo quy định nhằm ngăn mặn, tăng cường tích trữ nước ngọt, đảm bảo cung cấp đủ nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.

Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ưu tiên phân bổ nguồn vốn để thực hiện khẩn cấp các dự án, công trình ứng phó hạn, mặn xâm nhập.

[Đề nghị hỗ trợ 515 tỷ đồng phòng chống, khắc phục hạn hán, ngập mặn]

Sóc Trăng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng của hạn hán và mặn xâm nhập trong mùa khô 2020.

Tại các địa phương ven biển của tỉnh, hạn hán gay gắt, mặn xâm nhập sâu vào nội đồng đã làm hơn 26.000 hộ dân bị ảnh hưởng thiếu nước sinh hoạt, hàng chục ngàn ha lúa, hoa màu, cây ăn trái có nguy cơ bị ảnh hưởng đến năng suất.

Từ cuối năm 2019, Sóc Trăng đã có nhiều phương án, giải pháp ứng phó với khô hạn, mặn xâm nhập được dự báo là khắc nghiệt. Nhờ đó, đến giữa tháng 4/2020, mức độ thiệt hại đã được hạn chế thấp nhất, nhất là trong vụ lúa Đông Xuân chính vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.