Sóc Trăng: Thăm hỏi chiến sỹ công an bị thương khi bắt tội phạm ma túy

Thượng úy Trần Minh Hiếu, cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, đã bị thương khi bắt 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Sóc Trăng: Thăm hỏi chiến sỹ công an bị thương khi bắt tội phạm ma túy ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu thăm tặng quà Thượng úy Trần Minh Hiếu bị thương khi bắt tội phạm ma túy. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Ngày 12/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng thăm hỏi, tặng quà, động viên Thượng úy Trần Minh Hiếu, cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Mỹ Xuyên bị thương khi làm nhiệm vụ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ân cần thăm hỏi, động viên Thượng úy Trần Minh Hiếu yên tâm điều trị, sớm bình phục sức khỏe, trở lại công tác chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 10/3, lực lượng Công an Sóc Trăng đã bất ngờ ập vào căn nhà không số, thuộc Hẻm 4, ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi lực lượng Công an tiếp cận hiện trường thì các đối tượng trong nhà chống cự quyết liệt làm cửa kính bị vỡ khiến Thượng úy Trần Minh Hiếu bị thương.

Tuy nhiên với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Thượng úy Hiếu cùng tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng và thu giữ các tang vật có liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục