'Sốc' với danh sách U22 Thái Lan; thầy trò Troussier bị 'xoay' sân tập

Trước thềm Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, hai ứng cử viên cho tấm huy chương vàng môn bóng đá nam là U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã đón những thông tin với tâm trạng trái ngược.

Chiều ngày 26/4, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã công bố danh sách 20 cầu thủ để chuẩn bị cho SEA Games 32, trong đó có tên của ba cầu thủ trụ cột là hậu vệ Jonathan Khemdee, tiền đạo Teerasak Poeiphimai và tiền vệ Airfan Doloh.

Việc U22 Thái Lan có được sự phục vụ của cả ba cái tên này gây ra không ít bất ngờ, bởi trước đó theo nhiều nguồn tin, khả năng cao Jonathan Khemdee và Teerasak Poeiphimai không thể hội quân cùng “Voi chiến” vì bận thi đấu cho câu lạc bộ; trong khi thủ quân Airfan Doloh từng dính chấn thương khá nặng và được dự đoán sẽ không kịp sang Campuchia vào cuối tháng Tư này.

['Cháy vé' xem trận U22 Việt Nam-U22 Lào tại SEA Games 32]

Ở một diễn biến khác, U22 Việt Nam đã được nước chủ nhà Campuchia thông báo địa điểm tập luyện tại SEA Games 32.

Theo đó, ngay trước trận gặp U22 Lào vào ngày 30/4, thay vì được làm quen sân thi đấu Prince thì đoàn quân áo đỏ phải rèn luyện tại sân vận động AIA. Kế đó, Văn Khang cùng đồng đội sẽ tập trên sân của đội Visakha, sân EDC, sau đó có một số buổi tập trên sân của các trường cấp III là Chba Ampov và Tep Pranom.

Việc đổi sân tập liên tục trong một giải đấu là bình thường, tuy nhiên điều này ít nhiều gây ra ảnh hưởng đối với U22 Việt Nam./.

(Vietnam+)