Sony trình diện mẫu xe điện đầu tiên với "tư duy mới lạ"

Chiếc ôtô đầu tiên của Sony sẽ được trang bị các công nghệ tiên tiến, với khả năng tự hành hoàn toàn nhờ sử dụng chip Qualcomm.
Sony trình diện mẫu xe điện đầu tiên với "tư duy mới lạ" ảnh 1Sony trình diện mẫu xe điện đầu tiên Afeela. (Nguồn: CNN)

Sony và Honda vừa chính thức ra mắt nguyên mẫu mới nhất của chiếc xe điện mang thương hiệu Afeela tại một sự kiện truyền thông trước thềm Triển lãm công nghệ tiêu dùng CES 2023 ở Las Vegas vào ngày 11/1 tới.

Đây là mẫu xe điện đầu tiên, thể hiện một bước tiến quan trọng của liên doanh giữa gã khổng lồ giải trí Nhật Bản Sony và người đồng hương Honda.

Mẫu xe này kỳ vọng sẽ thổi làn sóng gia nhập mới vào thị trường xe điện đầy cạnh tranh hiện nay.

Chiếc xe điện đầu tiên, và cũng là chiếc ôtô đầu tiên của Sony sẽ được trang bị các công nghệ tiên tiến, với khả năng tự hành nhờ sử dụng chip Qualcomm và các tiện ích giải trí trên xe do nhà sản xuất trò chơi điện tử Epic Games cung cấp.

Mẫu xe này dự kiến sẽ được bán đầu tiên tại thị trường Mỹ vào năm 2025.

[Stellantis đầu tư 150 triệu USD cùng Archer sản xuất xe điện bay]

Yasuhide Mizuno, Giám đốc điều hành của liên doanh Sony Honda Mobility, cho biết: "Chúng tôi muốn những tư duy mới lạ để xem xét lại triết lý thiết kế cơ bản của phương tiện."

Một ví dụ về điều này là cái được gọi là "thanh phương tiện," bao gồm một màn hình được đặt giữa đèn pha của xe giúp hiển thị trạng thái sạc pin, thông tin thời tiết và hình ảnh động.

Theo ông Mizuno, thanh phương tiện này cho phép chiếc xe "tương tác" với những người bên ngoài xe. Đây là một đặc điểm độc đáo của Afeela.

Afeela cũng được trang bị tới 45 camera và cảm biến ở trong và ngoài xe. Khả năng tự lái của chiếc xe được đánh giá ở cấp độ 3, tương đương với việc nó có thể tự động vận hành trong điều kiện bình thường dưới sự giám sát của tài xế.

Trong khi đó, cấp độ cao nhất của công nghệ tự lái là Cấp độ 5, tương đương với việc xe có thể tự hành hoàn toàn.

Sony cho biết sẽ hợp tác với Qualcomm để đảm bảo loại chip có hiệu suất cao cần thiết cho chức năng này.

Mẫu xe điện Afeela này cũng đề cao tính năng giải trí với màn hình hiển thị ở cả ghế ngồi phía trước lẫn phía sau, giúp hành khách có thể xem phim, nghe nhạc, chơi điện tử.

Ông Mizuno cho hay Sony sẽ hợp tác với Epic Games, công ty trò chơi của Mỹ nổi tiếng với phiên bản game "Fortnite" để cung cấp dịch vụ giải trí trong xe.

Sony cũng đã cam kết cung cấp một HMI (Bảng điều khiển) hoàn toàn mới với giao diện đột phá và một bộ tính năng chưa từng có.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng người dùng sẽ phải mất phí để truy cập một số tính năng nhất định.

Cũng có một ý tưởng đã được đưa ra cho chiếc xe Afeela của Honda và Sony là tích hợp PlayStation 5 để chơi game và giải trí. Tuy nhiên, vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về điều này.

Ngoài ra, còn có những tin đồn cho rằng hững nhà thiết kế đã đưa ra ý tưởng tích hợp PlayStation 5 vào Afeela để người dùng giải trí, và cũng nhằm cạnh tranh với hệ thống game và giải trí trên những chiếc xe điện của gã khổng lồ Tesla.

Vào năm ngoái, Tesla bắt đầu ra mắt các mẫu xe Model S và X với màn hình chính lớn hơn, tích hợp chip xử lý đồ họa AMD RDNA 2, mà CEO Elon Musk tuyên bố là mạnh ngang ngửa với PlayStation 5.

Tuy nhiên, sau hơn một năm, những tuyên bố của ông chủ Tesla về việc người dùng có thể chơi được các game bom tấn nhu Cyberpunk 2077 hoặc hỗ trợ các game trên nền tảng Steam chưa trở thành hiện thực.

Cho tới nay, tựa game đáng chú ý sắp được ra mắt trên những mẫu xe điện của Tesla mới chỉ là Sonic the Hedgehog 2D.

Đối với Sony, lời tuyên bố sẽ tích hợp luôn cả một chiếc PlayStation 5 lên xe thể hiện tham vọng lớn hơn của chủ tịch của Sony Honda Mobility, ông Izumi Kawanishi. Theo đó, không chỉ tích hợp từng tựa game một, Sony mong muốn người dùng sẽ có thể thoải mái chơi tất cả các tựa game yêu thích của mình trên xe.

Tuy nhiên, việc chơi game trên xe khác biệt hẳn so với việc chơi game trong một căn phòng. Theo ông Kawanishi, để tận hưởng không gian chơi game bên trong chiếc xe, bạn phải biến nó thành một không gian mà trong đó bạn không cần phải lái xe.

Đồng thời, ông Kawanishi cũng thừa nhận sẽ phải rất nhiều công sức thì chiếc xe điện sắp tới của Sony mới có thể đạt tới cấp độ tự lái hoàn toàn.

Với việc chuyển sang sản xuất ôtô, Sony coi xe điện là nền tảng chính để phát triển các sản phẩm điện tử và giải trí trong tương lai của mình.

Honda cũng đang phát triển dòng xe điện của riêng mình là Prologue, với sự hợp tác của General Motors.

Honda Prologue là mẫu xe điện tầm xa đầu tiên của Honda dành cho thị trường Bắc Mỹ. Mẫu xe này dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2024.

Theo ông Mizuno, sự phát triển của các phương tiện tự hành và điện khí hóa đang thay đổi cách thức mọi người dành thời gian trên ôtô. Sự thay đổi này sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trong bốn ngày bắt đầu từ ngày 12/1, Sony sẽ giới thiệu các sản phẩm khác tại CES 2023, bao gồm tai nghe thực tế ảo cho PlayStation và một khu vực để trải nghiệm nội dung metaverse./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục