Sri Lanka kêu gọi tài trợ từ nước ngoài để vượt qua khủng hoảng

Sri Lanka đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị các nhà tài trợ với sự tham gia của Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc - đồng minh lịch sử của nước này - nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế.
Sri Lanka kêu gọi tài trợ từ nước ngoài để vượt qua khủng hoảng ảnh 1Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe tại một sự kiện ở Colombo, Sri Lanka. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/6, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết nước này sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản nhằm thu hút thêm tài trợ từ nước ngoài để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Wickremesinghe nhấn mạnh Sri Lanka cần sự hỗ trợ của của Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc - các đồng minh lịch sử của nước này.

Sri Lanka đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị các nhà tài trợ với sự tham gia của các quốc gia nói trên nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế.

Ông Wickremesinghe nêu rõ Sri Lanka cũng sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ.

Theo Thủ tướng Wickremesinghe, dự kiến một phái đoàn cấp cao của Ấn Độ sẽ tới Sri Lanka nhằm thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ, trong khi một nhóm quan chức của Bộ Tài chính Mỹ sẽ đến nước này vào tuần tới.

Cho đến nay, Ấn Độ đã triển khai các biện pháp hỗ trợ trị giá khoảng 3 tỷ USD cho Sri Lanka.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Sri Lanka với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đạt được tiến triển.

Thủ tướng Wickremesinghe cho biết hai bên nhiều khả năng sẽ đạt được thỏa thuận cấp chuyên viên vào cuối tháng này.

Ông khẳng định sau khi đạt được thỏa thuận với IMF, chính phủ sẽ tập trung vào kế hoạch tăng xuất khẩu và ổn định kinh tế. 

[LHQ bắt đầu viện trợ lương thực cho phụ nữ mang thai ở Sri Lanka]

Quốc đảo 22 triệu dân này hiện đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong 70 năm qua.

Người dân thiếu thốn thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men trong khi lạm phát cao kỷ lục và không đủ điện sử dụng.

Tình trạng thiếu ngoại hối khiến hoạt động nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu bị đình trệ.

Những bất ổn chính trị và xã hội theo đó cũng leo thang. Sri Lanka đang gánh khoản nợ nước ngoài lên tới 51 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.