Sri Lanka xét xử vụ đánh bom khủng bố năm 2019 khiến 267 người chết

Cảnh sát đã đưa ra hơn 23.000 cáo buộc đối với 25 nghi phạm, trong đó có cáo buộc âm mưu giết người, hậu thuẫn và tiếp tay cho các vụ tấn công cũng như tàng trữ vũ khí và đạn dược.
Sri Lanka xét xử vụ đánh bom khủng bố năm 2019 khiến 267 người chết ảnh 1Hiện trường vụ nổ ở nhà thờ St. Anthony. (Nguồn: newsfirst.lk)

Ngày 23/11, Tòa án Colombo (Sri Lanka) bắt đầu xét xử 25 đối tượng bị cáo buộc lên kế hoạch tiến hành hàng loạt vụ đánh bom dịp Lễ Phục sinh năm 2019 khiến gần 270 người thiệt mạng.

Cảnh sát đã đưa ra hơn 23.000 cáo buộc đối với các nghi phạm, trong đó có cáo buộc âm mưu giết người, hậu thuẫn và tiếp tay cho các vụ tấn công cũng như tàng trữ vũ khí và đạn dược.

Các luật sư đại diện cho các nghi phạm cho biết số lượng cáo buộc quá lớn và vụ xét xử có thể kéo dài cả thập kỷ.

Theo luật sư Noordeen M. Shaheed đại diện cho 6 nghi phạm, hiện vẫn chưa xác định được tội danh cụ thể đối với từng nghi phạm.

[Sri Lanka mở cuộc điều tra mới về loạt vụ đánh bom ngày lễ Phục sinh]

Loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 21/4/2019, đúng dịp Lễ Phục sinh, nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn. Tổng cộng 267 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương, hầu hết thuộc cộng đồng Công giáo thiểu số ở Sri Lanka. Trong số nạn nhân thiệt mạng có ít nhất 45 công dân nước ngoài và 40 trẻ em.

Đây được xem là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc cách đây hơn một thập kỷ.

Đứng đầu nhóm nghi can là Mohammad Naufer. Nhà chức trách Sri Lanka cho rằng đối tượng này là kẻ chủ mưu vụ tấn công và có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, phiên tòa xét xử 2 quan chức Sri Lanka bị cáo buộc không ngăn chặn được các vụ tấn công trên đã bắt đầu vào ngày 22/11 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục