Đây được coi là một thông tin tích cực khi số liệu chính thức do Văn phòngThống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố hồi đầu tuần cho thấy, GDP của nước này đãgiảm 0,7% trong quý II năm nay sau khi đã giảm 0,3 trong quý I.
Trong một thông cáo, S&P cũng dự báo rằng, nền kinh tế Anh sẽ bắt đầu hồiphục trong nửa năm tới.
S&P cho rằng, mức xếp hạng này phản ánh một viễn cảnh ổn định và hãng nàydự đoán rằng, Chính phủ Anh sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ ngân sách.
S&P nói: “Từ góc nhìn của mình, tính linh hoạt tiền tệ là một thế mạnh tíndụng đối với đồng bảng trong vai trò là đồng dự trữ ngoại tệ quốc tế.
Viễn cảnh ổn định phản ánh những dự đoán của S&P rằng, Chính phủ Anh sẽthực hiện chương trình củng cố tài chính cũng như kinh tế sẽ phục hồi vào nhữngtháng còn lại của năm 2012 và phát triển vào thời gian sau đó."
Hãng này cũng tin tưởng rằng, khả năng “thích ứng với biến động” của nềnkinh tế Anh đã được cải thiện, với các khoản tiền tiết kiệm của các hộ gia đìnhvà khối lượng ngân quỹ của các tập đoàn lớn ngày càng gia tăng.
Phản ứng trước thông tin này, Bộ trưởng Tài chính Anh, George Osborne chorằng, bất chấp những vấn đề kinh tế mà nước Anh đang phải đối mặt, thế giới vẫntin rằng nước Anh đang giải quyết hiệu quả những vấn đề này.
Ông Osborne nhấn mạnh thâm hụt ngân sách của Anh đã giảm một phần tư, lạmphát giảm một nửa, trong khi số lượng việc làm gia tăng.
Các doanh nghiệp Anh đã tạo ra hơn 800.000 việc làm mới, nền kinh tế đangtái ổn định, và Anh đang xuất khẩu nhiều hơn cả châu Âu./.