Sudan chính thức công nhận Nam Sudan độc lập

Chính phủ Sudan ngày 8/7 đã chính thức tuyên bố công nhận NamSudan  là một quốc gia độc lập và có chủ quyền kể từ ngày 9/7/2011.
Chính phủ Sudan ngày 8/7 đã chính thức tuyên bố công nhận Nam Sudan  là một quốc gia độc lập và có chủ quyền kể từ ngày 9/7/2011, dựatrên đường biên giới ngày 1/1/1956.

Trong một tuyên bố củaVăn phòng Tổng thống Sudan, Chánh Văn phòng Tổng thống Bakri Hassan Salih nêu rõ "Cộng hòa Sudan tuyên bố công nhậnCộng hòa Nam Sudan là một quốc gia độc lập và có chủ quyền kể từ ngày9/7/2011, theo đường biên giới ngày 1/1/1956 và theo Hiệp định Hòa bìnhToàn diện (CPA) có phân định đường biên giới hai bên ký ngày 9/1/2005."

Trong khi đó, người dân Cộng hòa Nam Sudan đang vui mừngchuẩn bị lễ kỷ niệm ngày độc lập của quốc gia mới này.

Bộ trưởng Thôngtin nước này Baranaba Marial cho biết việc chuẩn bịđang được hoàn tất để tổ chức lễ kỷ niệm ngày độc lập của Cộng hòa Nam Sudan vào ngày 9/7.

Hoạt động kỷ niệm ngày độc lập sẽ bao gồm duyệtbinh, lễ cầu nguyện, lễ kéo quốc kỳ mới và Tổng thống Nam Sudan đầutiên Salva Kiir ra mắt và ký Hiến pháp thời kỳ quá độ. Dựkiến 30 nhà lãnh đạo châu Phi sẽ tham dự lễ kỷ niệm này.

TổngThư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cũng có kế hoạch tới thủ đô Nam Sudan.

Cộng hòa Nam Sudan trở thành quốc gia độc lập sau cuộc xung độtkéo dài hơn 50 năm giữa lực lượng nổi dậy ở miền Nam và các chính phủ Sudan qua các thời kỳ làm cho khu vực bị tàn phá, hàng triệu ngườithiệt mạng.

Hiệp định Hòa bình Toàn diện (CPA) được ký kết năm 2005 đãgiúp chấm dứt xung đột và mở đường cho cuộc trưng cầu dân ý về sự độclập cho Nam Sudan vào tháng Một năm nay, theo đó 99% người dân Nam Sudan  đã bỏ phiếu ủng hộ Nam Sudan tách ra khỏi miền Bắc.

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua một nghị quyết vềviệc thành lập một phái bộ gìn giữ hòa bình mới tại Nam Sudan.

Theo nghị quyết trên, Phái bộ Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Sudan (UNMISS)sẽ được thành lập ngày 9/7 với thời hạn ban đầu là một năm. Phái bộ nàysẽ bao gồm 7.000 nhân viên quân sự, 900 cảnh sát và nhân viên dân sự,trong đó có cả chuyên gia điều tra nhân quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.