Sudan: Tổng thống bị lật đổ Omar al-Bashir sẽ không bị dẫn độ

Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan cho biết sẽ không dẫn độ Tổng thống bị lật đổ Omar al-Bashir, nhưng khẳng định ông al-Bashir có thể bị xét xử ở Sudan.
Ông Omar al-Bashir (giữa) lúc là Tổng thống Sudan và Bộ trưởng Quốc phòng Ahmed Awad Ibnouf (trái) tại lễ tuyên thệ nhậm chức của các thành viên nội các ở thủ đô Khartoum ngày 14/3/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ông Omar al-Bashir (giữa) lúc là Tổng thống Sudan và Bộ trưởng Quốc phòng Ahmed Awad Ibnouf (trái) tại lễ tuyên thệ nhậm chức của các thành viên nội các ở thủ đô Khartoum ngày 14/3/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 12/4, người đứng đầu ủy ban chính trị của Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan, ông Omar Zeinalabdin cho biết, hội đồng này sẽ không dẫn độ Tổng thống bị lật đổ Omar al-Bashir nhưng khẳng định ông al-Bashir có thể bị xét xử ở Sudan.

Phát biểu họp báo, ông Zeinalabdin cho hay: "Chúng tôi, với tư cách là hội đồng quân sự, sẽ không giao nộp Tổng thống (bị lật đổ) ra nước ngoài. Chúng tôi có thể xét xử ông ấy, nhưng sẽ không dẫn độ."

[Tổ chức Ân xá quốc tế đề nghị Sudan giao Tổng thống Bashir cho ICC]

Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ đối với ông al-Bashir với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục