Syria: Giao tranh ác liệt tại tỉnh Latakia, 27 người thiệt mạng

Giao tranh ác liệt đã diễn ra giữa các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria với các lực lượng nổi dậy và Hồi giáo khiến 27 người ủng hộ chính phủ Damascus, trong đó có 8 quan chức, thiệt mạng.
Syria: Giao tranh ác liệt tại tỉnh Latakia, 27 người thiệt mạng ảnh 1Cảnh đổ nát ở Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/7, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay giao tranh ác liệt đã diễn ra giữa các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria và các lực lượng nổi dậy và Hồi giáo vào đêm trước đó tại phía Tây Bắc Syria, khiến 27 người ủng hộ chính phủ Damascus, trong đó có 8 quan chức, thiệt mạng.

Theo SOHR, các tay súng nổi dậy đã tiến hành cuộc phản công bất ngờ nhằm vào ngôi làng Al-Ateira và các chốt kiểm soát tỉnh duyên hải Latakia gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, đánh bật các tay súng ủng hộ chính phủ khỏi các vị trí này.

SOHR cho biết thêm khoảng 40 tay súng ủng hộ chính quyền Syria cũng bị thương và 6 phiến quân bị tiêu diệt.

Với con số thương vong trên, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất do phe nổi dậy tiến hành nhằm vào lực lượng ủng hộ chính phủ tại tỉnh Latakia trong vòng 3 năm qua.

Latakia là thành trì của các lực lượng ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tại đây có căn cứ quân sự Hmeimim, nơi các binh sỹ và máy bay Nga triển khai từ năm 2015.

Từ tháng 3/2011, phe đối lập đã liên tục tấn công nhằm vào các vị trí của lực lượng ủng hộ chính phủ tại đây và đã kiểm soát một phần lãnh thổ phía Tây Bắc tại tỉnh này, giáp với tỉnh Idlib.

Tình hình chiến sự tại Latakia đã giảm bớt căng thẳng sau khi Nga, Iran và phe nổi dậy liên minh với Thổ Nhĩ Kỳ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hồi năm ngoái.

Trong khi đó, cùng ngày 10/7, truyền thông Trung Đông dẫn thông báo của Hiệp hội Các nhà báo Syria cho biết có ít nhất 270 nhà báo bị mắc kẹt tại tỉnh Daraa, Tây Nam nước này, trong bối cảnh chiến sự tại đây vẫn tiếp diễn với các cuộc tấn công của các lực lượng Chính phủ Syria nhằm vào các tay súng chống đối.

Hiệp hội Các nhà báo Syria cho biết thêm các nhà báo, các nhà hoạt động và nhân viên ngành truyền thông "đang đối mặt với mối nguy hiểm sắp xảy ra."

Trong một thông báo, cơ quan này nêu rõ trong những ngày vừa qua, phần lớn nhân viên ngành truyền thông đã buộc phải di chuyển tới một khu vực địa lý bị hạn chế thuộc vùng Quneitra.

Tuy nhiên, một số người đã bị mắc kẹt ở Daraa và khu vực gần kề phía Tây. Các nhà báo đang tìm một lối thoát an toàn qua biên giới Jordan trong bối cảnh có những lo ngại về các cuộc xung đột xảy ra giữa các lực lượng chính quyền Damascus với các nhóm phiến quân.

Từ ngày 20/6, các lực lượng chính quyền Syria được sự yểm trợ của Không quân Nga đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào khu vực nêu trên.

Các cuộc giao tranh ác liệt đã khiến khoảng 350.000 dân thường phải rời Daraa để đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục