Dự án này được coi là công trình kinh tế trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đốivới sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và là một trong những dự án đầu tưkhai thác, chế biến khoáng sản lớn nhất Việt Nam.
Được sự cho phép của Chính phủ và các bộ, ngành chức năng, hiện 100% số vốn vàquyền làm chủ đầu tư dự án Núi Pháo Vica từ phía nước ngoài đã được chuyển choCông ty trách nhiệm hữu hạn Núi Pháo Vica - doanh nghiệp trong nước do Tập đoànMasan Group có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần xuất nhậpkhẩu và đầu tư Thái Nguyên thành lập.
Ngay sau khi tái khởi động dự án, doanh nghiệp cam kết tập trung mọi nguồnlực để đảm bảo tiến độ và tiến trình đầu tư chế biến sâu sản phẩm với tổng vốnđầu tư là 510 triệu USD (khoảng 10.000 tỷ đồng). Theo kế hoạch đề ra, từ nay đếnhết năm 2010, Công ty trách nhiệm hữu hạn Núi Pháo Vica cơ bản hoàn thành giảiphóng mặt bằng cho dự án.
Từ năm 2011 đến quý IV/2012, doanh nghiệp hoàn thành công tác xây dựng cơ bảnmỏ, nhà máy tuyển, các công trình phụ trợ và có sản phẩm tinh quặng đầu tiên. Từnăm 2013-2015, Công ty hoàn thành việc xây dựng nhà máy chế biến sâu Vonfram vớicông nghệ tiên tiến nhất và cho ra sản phẩm tinh luyện...
Mỏ đa kim Núi Pháo là mỏ quặng lộ thiên có trữ lượng lớn thứ hai thế giới, saumột mỏ tại Trung Quốc, với trên 83 triệu tấn quặng vonfram.
Dự án Núi Pháo Vicabắt đầu triển khai từ năm 2004 với số vốn đầu tư ban đầu gần 150 triệu USD doCông ty liên doanh khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo - doanh nghiệp liêndoanh giữa Công ty Tiberon Minerals của Canada cùng hai đối tác Việt Nam là Côngty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu-đầu tưThái Nguyên làm chủ đầu tư.
Ở thời điểm đó, đây là công ty liên doanh có vốn đầutư nước ngoài lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực khai khoáng.
Chủ đầu tư dự kiến khi dự án đi vào hoạt động, mỗi năm doanh nghiệp sẽ khaithác 3,5 triệu tấn quặng vonfram, fluorit, bismuth, đồng và vàng; trong đó 80%sản phẩm sẽ được xuất khẩu.
Liên quan đến dự án này, đã có gần 3.000 hộ dân với 790ha đất thuộc năm xãcủa huyện Đại Từ gồm Phục Linh, Tân Linh, Hà Thượng, Hùng Sơn, Cát Nê nằm trongvùng ảnh hưởng; bốn km đường quốc lộ, năm km đường sắt phải di dời...
Do chậm tiến độ trong một thời gian dài, có thời điểm dự án đã bị kiến nghịrút giấy phép đầu tư. Với việc thay đổi chủ đầu tư, khởi động lại dự án Núi Pháo Vica, các nhà đầu tư cũng như chính quyền địa phương hy vọng dự án tiếp tục mởra nhiều cơ hội mới trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo thêm việc làmcho hàng chục nghìn lao động địa phương, khẳng định vị thế của doanh nghiệp ViệtNam trong thời kỳ hội nhập và phát triển./.