Tai nạn giao thông tại Nigeria và Croatia làm ít nhất 23 người tử vong

Xe buýt đâm trực diện một xe khác khiến cả 2 xe bốc cháy mạnh tại Nigeria làm ít nhất 20 người tử vong; trong khi tại Croatia 3 người tử vong trong một vụ va chạm giữa tàu chở khách và tàu chở hàng.
Tai nạn giao thông tại Nigeria và Croatia làm ít nhất 23 người tử vong ảnh 1Hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại Nigeria. (Nguồn: tvcnews.tv)

Cảnh sát Nigeria ngày 10/9 cho biết một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Oyo, miền Tây Nam nước này, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 9/9 tại làng Lanlate thuộc vùng Ibarapa của bang Oyo khi một xe buýt đâm trực diện một xe khác khiến cả 2 xe bốc cháy mạnh. Hai xe này đều đang chở khách.

Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn khiến 20 hành khách thiệt mạng và 2 người bị bỏng nặng đã được đưa tới bệnh viện. Nguyên nhân tai nạn được cho là do tài xế lái ẩu, xe chạy quá tốc độ.

Tai nạn giao thông thường xảy ra ở Nigeria do lái xe phóng nhanh, không tuân thủ quy định an toàn giao thông. Tháng 7 vừa qua, 30 người đã thiệt mạng trong vụ 3 xe đâm nhau trên một tuyến đường cao tốc tại bang Kaduna, miền Tây Bắc Nigeria.

[Nigeria: Tai nạn trên đường cao tốc làm 30 người thiệt mạng]

Theo số liệu của Ủy ban An toàn giao thông Nigeria, trong năm 2021 tại nước này xảy ra 10.637 vụ tai nạn giao thông đường bộ, cướp đi sinh mạng của 5.101 người và làm hơn 30.000 người bị thương.

Tại Croatia, 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ va chạm giữa tàu hỏa chở khách và tàu chở hàng.

Tai nạn xảy ra đêm 9/9 tại miền Trung Croatia. Theo truyền thông địa phương, chiếc tàu chở khách đã vượt biển báo dừng tại làng Rajici, dẫn tới vụ va chạm.

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic đã đến hiện trường cùng các quan chức khác ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn. Ông cho biết nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục