Tai nạn lao động khi sửa chữa cơ sở trường đại học, 2 người chết

Trong khi đơn vị thi công tổ chức trùng tu một trong những ngôi nhà cổ của cơ sở Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM ở Đà Lạt, bất ngờ sàn nhà tầng 2 sập xuống, đè lên 2 công nhân làm việc tại tầng 1.
Tai nạn lao động khi sửa chữa cơ sở trường đại học, 2 người chết ảnh 1Khu vực xảy ra vụ tại nạn. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ngày 9/3, tại cơ sở của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh ở số 20 đường Hùng Vương, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xảy ra 1 vụ tai nạn lao động làm hai công nhân xây dựng tử vong.

Hai nạn nhân là Trịnh Đình Thủy, sinh năm 1990 và Phạm Thái Thành, sinh năm 1987, cùng quê ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 9/3, trong khi đơn vị thi công - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Quốc tế Huy Hoàng tổ chức trùng tu một trong những ngôi nhà cổ của trường, bất ngờ sàn nhà tầng 2 sập xuống, đè lên 2 công nhân đang làm việc tại tầng 1.

[Sập giàn giáo công trình trung tâm thương mại, 1 người rất nguy kịch]

Theo một cán bộ phường 10 (thành phố Đà Lạt), sau khi xảy ra vụ việc trên, đơn vị thi công đã đưa các nạn nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Nắm được thông tin, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đây là Dự án đầu tư xây dựng cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Lạt (giai đoạn 1), theo Quyết định số 905A/QĐ-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng.

Dự án có chủ đầu tư là Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành-Bộ Xây dựng quản lý. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Quốc tế Huy Hoàng trúng thầu thi công công trình.

Cơ sở của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Lạt trước đây là Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, được tôn tạo, mở rộng và đi vào hoạt động khoảng năm 2010. Đến nay, trường có dấu hiệu xuống cấp.

Sau nhiều đợt tuyển sinh không đảm bảo duy trì số lượng sinh viên tham dự, nhiều khóa học, sinh viên phải về học tại cơ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó thời gian qua, trường thông báo tạm dừng tuyển sinh để xây dựng cơ sở mới và không có sinh viên học tại cơ sở này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục