Taliban: Mỹ đã bại trận, chính quyền Afghanistan không trụ quá 5 ngày

Lực lượng Taliban giờ hiện diện gần như tại mọi tỉnh của Afghanistan trong khi đó quân đội chính quyền Afghanistan đang tiếp tục thoái lui sau các cuộc đụng độ gần đây.

Từ đầu tháng Năm, Mỹ đã bắt đầu rút binh lính khỏi Afghanistan. Động thái của người Mỹ đã khiến các chỉ huy của Taliban tiến hành chiếm thêm nhiều vùng lãnh thổ.

Trong mấy tuần gần đây, Taliban đã giành quyền kiểm soát 2 quận ở Ghazni.

Thành phố nằm phía Đông Afghanistan này kết nối thủ đô với một khu vực từng là cứ điểm của Afghanistan ở phía Nam.

[Afghanistan bắt giữ chỉ huy sư đoàn chủ chốt của Taliban]

Taliban giờ hiện diện gần như tại mọi tỉnh của Afghanistan. Trong khi đó quân đội chính quyền đang tiếp tục thoái lui sau các cuộc đụng độ gần đây.

Số dân thường thiệt mạng vào đầu năm 2021 cũng tăng so với năm ngoái, theo Liên hợp quốc.

Mullah Misbah, một chỉ huy Taliban ở Ghazni tự tin tuyên bố: "Nếu Thượng đế phù hộ, một nhà nước Hồi giáo dựa trên luật Sharia sẽ được thành lập ở Afghanistan. Giờ đây người Mỹ đang rút đi. Họ đã bại trận"./.

(Vietnam+)