Taliban ở Afghanistan bác bỏ hòa đàm, tuyên bố tiếp tục chiến đấu

Phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan dưới thời lãnh đạo mới Mullah Haibatullah Akhundzada đã bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình và tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu.
Taliban ở Afghanistan bác bỏ hòa đàm, tuyên bố tiếp tục chiến đấu ảnh 1Thủ lĩnh mới của Taliban Haibatullah Akhundzada. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tờ Dawn đưa tin phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan dưới thời lãnh đạo mới Mullah Haibatullah Akhundzada ngày 25/5 đã bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình như là một giải pháp có thể chấm dứt tình trạng nổi dậy ở nước này, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu.

Trong một thông điệp ghi âm được các chỉ huy của Taliban lưu hành, Haibatullah tuyên bố “Taliban sẽ không bao giờ cúi đầu và sẽ không đồng ý hòa đàm.”

Thủ lĩnh mới của Taliban còn nói thêm “mọi người từng nghĩ chúng ta sẽ hạ vũ khí sau khi Mullah Mansour chết song chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng.”

Trước đó, người phát ngôn của Taliban ở Afghanistan đã xác nhận thủ lĩnh của phong trào này Mansour đã chết trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ, và Akhundzada là một trong hai cấp phó của Mansour./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục