Tạm giữ hai nghi can trộm gần 60 lượng vàng ở tỉnh Đắk Nông

Công an huyện Đắk Glong xác nhận đã bắt được 2 nghi can gây ra vụ trộm tiệm vàng Kim Ngọc Hiến, bước đầu xác định số vàng, trang sức bị trộm gần 60 lượng, có tổng giá trị khoảng 3,5 tỷ đồng.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thưởng nóng Công an tỉnh Đắk Nông về thành tích phá nhanh vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thưởng nóng Công an tỉnh Đắk Nông về thành tích phá nhanh vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, xác nhận đơn vị đã tạm giữ 2 nghi can gây ra vụ trộm tiệm vàng tại xã Quảng Sơn vào ngày 16/3 vừa qua.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 16/3, tại tiệm vàng Kim Ngọc Hiến, thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, xảy ra vụ trộm vàng số lượng lớn.

Sự việc chỉ được phát hiện vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày khi chủ tiệm thức dậy và mở cửa tiệm. Ông Lâm Trí Hiến, chủ tiệm vàng cho biết số lượng vàng bị mất gần 60 lượng, bao gồm vàng 18K và 24K.

Công an huyện Đắk Glong xác nhận đã bắt được 2 nghi can gây ra vụ trộm tiệm vàng trên, bước đầu xác định số vàng, trang sức bị trộm, có tổng giá trị khoảng 3,5 tỷ đồng.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục