Tăng cường hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam-Singapore

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác thanh niên giữa Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore (NYC) đã diễn ra tại Hà Nội.
Tăng cường hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam-Singapore ảnh 1Ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn và bà Grace Fu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore ký Bản ghi nhớ. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 18/4, Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác thanh niên giữa Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore (NYC) đã diễn ra tại Hà Nội.

Triển khai Bản ghi nhớ Quốc gia về hợp tác thanh niên được ký kết giữa Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore, trong những năm qua, hợp tác thanh niên giữa hai nước đã đạt được kết quả tốt đẹp, tạo cơ hội cho lãnh đạo thanh niên và thanh niên hai nước gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết, hợp tác giữa thanh niên và nhân dân hai nước Việt Nam-Singapore.

Trên cơ sở thực hiện thành công Chương trình giai đoạn vừa qua, với mong muốn tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác thanh niên và nhân dân hai nước, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore đã quyết định tiếp tục ký Bản ghi nhớ về hợp tác thanh niên giai đoạn 2017-2022.

Với thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới này, hai bên mong muốn tiếp tục duy trì trao đổi các đoàn cán bộ phụ trách công tác thanh niên và các đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên với mục đích học tập, nghiên cứu và giao lưu; tăng cường các hoạt động cử đại biểu tham gia các sự kiện lớn mỗi quốc gia. Đặc biệt, hai bên sẽ tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cho thanh niên; tăng cường giao lưu giữa doanh nhân trẻ và hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp giữa thanh niên hai nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Grace Fu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore, Chủ tịch Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore cho biết Singapore đánh giá cao vai trò của thanh niên các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam vì lực lượng này đang đóng vai trò ngày càng quan trọng tại mỗi quốc gia. Thời gian tới, thanh niên Singapore sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trẻ Việt Nam để cùng nhau xây dựng quan hệt tốt đẹp giữa hai nước và cùng thúc đẩy phát triển đất nước.

|Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong nhấn mạnh lễ ký kết hôm nay là sự tiếp nối những thành công mà hai bên đã đạt được thời gian qua; cam kết và tiếp tục kỳ vọng những nội dung ký kết hôm nay sẽ được thực hiện thành công, mang lại những giá trị thiết thực cho thanh niên hai nước, góp phần to lớn vào việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục