Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Pháp

Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam-Pháp

Nhiều năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam-Pháp TP.HCM đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, đối ngoại nhân dân với CH Pháp, góp phần củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước.
Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 13/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 231 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789-14/7/2020).

Phát biểu chúc mừng, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Pháp Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cách đây 231 năm, cuộc Đại cách mạng Pháp với những giá trị nhân văn sâu sắc “Tự do-Bình đẳng-Bác ái” đã xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế, mở ra thời đại Khai sáng cho Cộng hòa Pháp, ảnh hưởng đến cả châu Âu và toàn thế giới.

Từ đó đến nay, với nền chính trị kinh tế, xã hội ổn định, giáo dục, văn hóa, khoa học, y tế phát triển, Cộng hòa Pháp luôn vị thế quan trọng trong Liên minh châu Âu và tổ chức Liên hợp quốc.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, trong những năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam-Pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, đối ngoại nhân dân với Cộng hòa Pháp, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Pháp, Trung ương Hội hữu nghị Việt-Pháp đã hỗ trợ 51.000 khẩu trang y tế và Hội hữu nghị Việt-Pháp Thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng 25.750 khẩu trang y tế và kháng khuẩn cho nhân dân Pháp chống dịch COVID-19...

[Lễ hội Âm nhạc kết nối giao lưu nhân dân Việt Nam và Pháp]

Hội hữu nghị Việt Nam-Pháp Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn và sẵn sàng hợp tác cùng Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng người Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình, sự kiện ngoại giao nhân dân để góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn những người bạn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Pháp, một ngày quốc lễ của nhân dân Pháp; khẳng định Chính phủ và nhân dân Pháp luôn trân trọng, mong muốn phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, nhất là quan hệ giữa các địa phương của Pháp với Thành phố Hồ Chí Minh.

Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam-Pháp ảnh 1Ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nhân dịp này, ông Vincent Floreani gửi lời cảm ơn Chính phủ, nhân dân Việt Nam, trong đó có các tổ chức, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ, hỗ trợ nhân dân Pháp trong phòng, chống dịch COVID-19, thể hiện tình cảm tốt đẹp trong quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp vào việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ.

Trong gần 30 năm qua, Hội hữu nghị Việt-Pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt vai trò đầu mối, kêu gọi các tổ chức phi chính phủ, tổ chức nước ngoài thực hiện gần 500 dự án phát triển cộng đồng, hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại 51 tỉnh, thành phố của Việt Nam với tổng kinh phí khoảng 6 triệu franc Pháp và trên 2,5 triệu euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục