Chủ tịch WB nhấn mạnh thương mại không chỉ là chìa khóa trong tăng trưởngkinh tế truyền thống mà ngày nay càng đóng vai trò quan trọng hơn trong hệ thốnghậu cần và dây chuyền cung ứng hàng hóa và dịch vụ.
Tổng Giám đốc WTO kêu gọi các nước cần đẩy nhanh thương lượng tại Vòng đàmphán phát triển Doha để đáp ứng mục tiêu chính trị là kết thúc vòng đàm phán nàyvào cuối năm 2011.
Ngoài các vấn đề nhạy cảm là mở cửa thị trường mới cho hàng công nghiệp vàdịch vụ liên quan trực tiếp đến các nước đang phát triển, phần còn lại của Vòngđàm phán Doha hiện nay chủ yếu giữa các nước thuộc Nhóm G20 gồm các nền kinh tếphát triển và đang phát triển hàng đầu thế giới.
Hiệp ước tự do thương mại toàn cầu mới về cơ bản đã định hình rõ ràng đốivới các nước đang phát triển hiện chiếm tới hơn 2/3 số thành viên của WTO.
WB và WTO khẳng định khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng thúcđẩy năng lực thương mại của các nước đang phát triển. Các chính phủ cần hợp tácchặt chẽ hơn với khu vực kinh tế này để tăng cường các chương trình hành độngthương mại nhằm mở ra các cơ hội tăng trưởng kinh tế xã hội cho các nước đangphát triển.
Giá trị trao đổi hàng hóa thế giới đã tăng 17% trong quý 4 năm 2010, trongđó các nước đang phát triển ở Trung và Nam Mỹ tăng trưởng thương mại nhanh nhấtvới xuất khẩu tăng 25% và nhập khẩu tăng 30%.
Các nước đang phát triển châu Ácũng đạt mức tăng trưởng cao với xuất khẩu tăng 23% và nhập khẩu tăng 22%./