Tăng trưởng sản lượng công nghiệp Trung Quốc ở mức thấp nhất 17 năm

Theo Cục Thống kê Quốc gia (NBS) Trung Quốc, sản lượng công nghiệp trong tháng Năm vừa qua chỉ tăng 5%, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2002, thấp hơn cả dự báo của giới phân tích đưa ra là 5,4%.
Tăng trưởng sản lượng công nghiệp Trung Quốc ở mức thấp nhất 17 năm ảnh 1Một mẫu xe của Tesla được trưng bày tại Triển lãm Ôtô Quốc tế Thượng Hải, Trung Quốc ngày 17/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nền kinh tế Trung Quốc đang có thêm những dấu hiệu suy giảm khi sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng Năm vừa qua đã tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 17 năm qua trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Theo Cục Thống kê Quốc gia (NBS) Trung Quốc, sản lượng công nghiệp trong tháng Năm vừa qua chỉ tăng 5%, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2002, thấp hơn cả dự báo của giới phân tích đưa ra là 5,4%.

Mức tăng trưởng đầu tư vào tài sản cố định cũng tăng "khiêm tốn," ở mức 5,6%.

Ngoài ra, đầu tư vào bất động sản của Trung Quốc chỉ tăng 9,5% so với tháng Năm vừa qua, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 12/2018, trong khi doanh số bán ra bất động sản giảm 5,5% và là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2017.

Tuy nhiên, doanh số bán lẻ trong tháng Năm vừa qua của Trung Quốc lại tăng 8,6% so với tháng 5/2018, cao hơn so với mức dự báo 8,1% của các nhà phân tích.

[Trung Quốc tăng thuế đối với sản phẩm ống thép của Mỹ và EU]

Theo số liệu chính thức, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 6,4% trong quý 1 vừa qua.

Những số liệu trên đây có thể làm dấy lên đồn đoán về khả năng Chính phủ Trung Quốc sẽ tiến hành một gói kích thích kinh tế mới.

Trong năm nay, Bắc Kinh đã triển khai việc giảm thuế và các biện pháp khác nhằm làm giảm tác động của cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Trước đó, ngày 13/6, Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2019 và 2020 vì "những bất ổn" liên quan tới cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Cụ thể, IMF dự báo Trung Quốc sẽ tăng trưởng 6,2% trong năm nay và 6% vào năm 2020, giảm so với mức dự báo trước đây lần lượt là 6,3% và 6,1%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.