Tàu chiến không người lái - chiến thuật mới của Hải quân Mỹ

Trong giai đoạn 2020-2024, Hải quân Mỹ muốn chi khoảng 4 tỷ USD để mua 10 chiến hạm mặt nước không người lái và chín tàu ngầm không người lái cỡ lớn.
Tàu chiến không người lái - chiến thuật mới của Hải quân Mỹ ảnh 1Tàu khu trục USS Gravely của Hải quân Mỹ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia tại vùng biển Caribe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo trang mạng nationalinterest, Bản đánh giá cấu trúc lực lượng của Hải quân Mỹ đề xuất tăng cường sức mạnh cho các hạm đội bằng việc mua sắm các tàu chiến robot nhằm đối phó với các lực lượng hải quân đang ngày càng hiện đại hóa của Nga và Trung Quốc.

Chuyên gia quân sự Ronald O’Rourke thuộc Cơ quan nghiên cứu của Quốc hội nói cho rằng đầu tư hàng tỷ USD cho các tàu chiến và tàu ngầm không người lái mà Ủy ban hàng hải Mỹ đề xuất nằm trong ngân sách quốc phòng năm 2020 và là "sự đòi hỏi cấp thiết của Hải quân Mỹ để đáp ứng tình hình mới."

Hiện tại, trong giai đoạn 2020-2024, Hải quân Mỹ muốn chi khoảng 4 tỷ USD để mua 10 chiến hạm mặt nước không người lái và chín tàu ngầm không người lái cỡ lớn. Bản đánh giá cấu trúc lực lượng của Hải quân Mỹ - các chuyên gia hy vọng được công bố trong năm 2019 - có thể kêu gọi thậm chí chi nhiều tiền hơn cho các tàu chiến không người lái.

Trang tin mạng của Viện Hải quân Mỹ dẫn lời ông Bryan Clark thuộc Trung tâm đánh giá ngân sách và chiến lược phát biểu tại sự kiện Heritage: “Việc nhanh chóng mua số lượng lớn các tàu chiến robot có thể giúp Hải quân Mỹ phát triển các chiến thuật mới. Cách sử dụng các tàu chiến không người lái, đơn nhiệm có thể dễ dàng hơn các tàu chiến mới, đa nhiệm.”

[Mỹ thể hiện chính sách "lạnh nhạt" hơn với Trung Quốc]

Các tàu chiến robot có thể giúp Hải quân Mỹ phát triển hạm đội bất chấp những đề xuất cắt giảm và giảm tốc độ mua sắm các tàu chiến có người lái truyền thống. Các quan chức hải quân cấp cao ngày càng lo ngại rằng những tàu chiến lớn, một số có hàng trăm thủy thủ, quá dễ bị tổn thương trước các tên lửa của Nga và Trung Quốc.

Chuẩn Đô đốc Randy Crites phát biểu với các phóng viên hồi tháng Ba vừa qua rằng tàu robot cỡ lớn sẽ “thực hiện các chức năng phát hiện và tấn công.” Ngoài ra, ông còn lưu ý, các tàu robot sẽ có kích thước nhỏ hơn và tự chủ hơn so với các tàu chiến truyền thống, trong khi chi phí thấp hơn.

Theo thông báo, Hải quân Mỹ đang phát triển một khinh hạm tên lửa mới, sẽ được sử dụng làm trung tâm điều khiển cho một đội tàu gồm các tàu không người lái và tàu ngầm. Trong ngân sách quân sự năm 2020, có 1,3 tỷ USD được lên kế hoạch phân bổ cho việc chế tạo tàu đầu tiên trong tổng số 20 tàu khu trục như vậy.

Trong khi đó, một chuyên gia Nga nhận định rằng việc Mỹ xây dựng một hạm đội tàu chiến không người lái là để đáp trả với “Poseidon” của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Sputnik, nhà khoa học chính trị, Phó giám đốc Viện phát triển tư tưởng hiện đại, ông Igor Shatrov nói: “Tôi hiểu rằng đây là câu trả lời đối với Poseidon của Nga..., tôi nghĩ đây là một yếu tố của cuộc chiến tranh thông tin. Đó là phản ứng truyền thông trước khả năng thực sự của các lực lượng vũ trang Nga. Thiết bị quân sự không người lái là bước tiến mới của nhân loại, mặc dù tôi muốn điều đó không dẫn tới chiến tranh mà hướng tới hòa bình. Nhưng rõ ràng trong toàn bộ lực lượng vũ trang đang diễn ra quá trình hiện đại hoá, tương tự điều đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta, chính là dấu hiệu của thế kỷ 21. Nhưng đây là trò chơi với lửa mà Mỹ đang thực hiện, bỏ qua những cam kế quốc tế với Nga. Thật đáng báo động, đáng buồn, vì tình hình còn tồi tệ hơn thời Chiến tranh Lạnh. Lúc đó không có Internet và các mối đe dọa trên mạng, mà là vũ khí hạt nhân và rất nhiều thứ phụ thuộc vào con người. Khi đó chúng ta nói: Nếu bỗng nhiên một kẻ điên nhấn nút? Bây giờ, yếu tố một kẻ điên rồ đã tăng lên hàng nghìn, hàng triệu lần.”

Sự phát triển của “Poseidon” không người lái hoạt động dưới nước được biết đến sau thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tới Hội đồng Liên bang năm ngoái. Sau đó ông Putin cho biết Nga đã phát triển các tàu ngầm không người lái có khả năng di chuyển dưới độ sâu lớn, ở phạm vi liên lục địa với tốc độ cao gấp bội các tàu ngầm và ngư lôi hiện đại nhất.

Những thiết bị không người lái như vậy có thể được trang bị cả vũ khí hạt nhân và thông thường, cho phép tấn công nhiều mục tiêu, bao gồm cả nhóm tàu sân bay, công trình phòng thủ ven biển và cơ sở hạ tầng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục