Mỹ: Tập đoàn Lockheed Martin ký hợp đồng lớn với Hải quân

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ thông báo họ đã ký một hợp đồng quốc phòng với Hải quân Mỹ trị giá 184 triệu USD về việc sản xuất các hệ thống tác chiến điện tử.
Mỹ: Tập đoàn Lockheed Martin ký hợp đồng lớn với Hải quân ảnh 1(Nguồn: syracuse.com)

Trong một thông cáo báo chí phát đi ngày 11/2, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ thông báo họ đã ký một hợp đồng quốc phòng với Hải quân Mỹ trị giá 184 triệu USD về việc sản xuất các hệ thống tác chiến điện tử theo chương trình Cải tiến Tác chiến điện tử Mặt nước (SEWIP), được trang bị trên các tàu sân bay và các loại tàu chiến khác của quân chủng này.

Theo hợp đồng nói trên, tập đoàn Lockheed Martin sẽ tiếp tục cung cấp và nâng cao tính năng chống do thám của các hệ thống tác chiến điện tử AN/SLQ-32 trong các tàu sân bay, tàu tuần dương, tàu khu trục và các tàu chiến khác.

[Mỹ chấp thuận bán hai hệ thống tên lửa Aegis Ashore cho Nhật Bản]

Các tàu này thường là mục tiêu theo dõi của các cảm biến điện tử trong các tàu của đối tượng tác chiến.

Tập đoàn Lockheed Martin đã cung cấp cho Hải quân Mỹ các dịch vụ thiết kế, sản xuất và phát triển các hệ thống tác chiến điện tử SEWIP Block 2 kể từ năm 2009 và đã chuyển giao cũng như hỗ trợ lắp đặt các hệ thống này cho Hải quân Mỹ nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trong tác chiến điện tử, ngăn chặn mối đe dọa từ những "sát thủ diệt hạm"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.