Tàu Hải quân Trung Quốc tham gia trục vớt tàu ngầm Indonesia

Ngày 3/5, hai tàu Hải quân Trung Quốc đã đến vùng biển Bali tham gia chiến dịch trục vớt tàu ngầm KRI Nanggala 402 của hải quân Indonesia bị chìm hôm 21/4 khiến toàn bộ 53 thủy thủ thiệt mạng.
Tàu Hải quân Trung Quốc tham gia trục vớt tàu ngầm Indonesia ảnh 1Tàu ngầm KRI Nanggala 402 khởi hành từ căn cứ hải quân ở thành phố cảng Surabaya, đảo Java, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/5, hai tàu Hải quân Trung Quốc đã đến vùng biển Bali tham gia chiến dịch trục vớt tàu ngầm KRI Nanggala 402 của hải quân Indonesia bị chìm hôm 21/4 khiến toàn bộ 53 thủy thủ thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, Hải quân Indonesia cho biết hai tàu PRC Naby Ship Ocean Tug Nantuo-195 và PRC Navy Ocean Salvage & Rescue Yong Xing Dao-863 của Trung Quốc đã được tàu KRI Layang-635 của Indonesia tiếp đón ngay trên vùng biển Bali.

[Vụ chìm tàu ngầm Indonesia: Bác bỏ nguyên nhân tàu gặp nạn do quá tải]

Tuyên bố cho biết sự tham gia của Hải quân Trung Quốc xuất phát từ đề nghị của Đại sứ Trung Quốc tại Jakarta với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia về việc hỗ trợ nhân đạo cho quá trình trục vớt tàu KRI Nanggala-402. Đề nghị này đã được Chính phủ Indonesia hoan nghênh.

Tàu PRC Navy Ocean Salvage & Rescue Yong Xing Dao-863 dài 156 mét, rộng 21 mét, cao 7,5 mét và được trang bị robot, thiết bị dò sóng siêu âm, sonar quét sườn và thuyền cứu hộ. Trong khi đó, tàu PRC Naby Ship Ocean Tug Nantuo-195 dài 119 mét, rộng 16 mét, cao 6,5 mét và có khả năng trục vớt ở độ sâu 4.500 mét dưới mực nước biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục