Tây Ban Nha tịch thu hơn 2 tấn cocaine trên thuyền buồm treo cờ Anh

Con thuyền trên có tên Night Falls, dài 13 m và treo cờ Anh. Vị trí bị bắt giữ cách thành phố cảng Santander khoảng 30 hải lý. Cả 4 thủy thủ đoàn đều bị bắt giữ.
Tây Ban Nha tịch thu hơn 2 tấn cocaine trên thuyền buồm treo cờ Anh ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan thuế vụ của Tây Ban Nha ngày 2/8 cho biết cảnh sát nước này đã thu giữ 2 tấn cocaine với giá trị khoảng 70 triệu euro (76,7 triệu USD) từ một chiếc thuyền buồm ở khu vực ngoài khơi phía Bắc của Tây Ban Nha.

Vị trí chiếc thuyền chở cocaine bị bắt giữ nằm trên vịnh Biscay, thuộc vùng Đông Bắc của Đại Tây Dương. Đây là địa điểm “hoàn toàn khác thường” do hầu hết các chuyến vận chuyển cocaine từ Mỹ Latinh đến châu Âu đều bị thu giữ dọc theo bờ biển phía Tây Đại Tây Dương của Tây Ban Nha.

Con thuyền trên có tên Night Falls, dài 13 m và treo cờ Anh. Vị trí bị bắt giữ cách thành phố cảng Santander khoảng 30 hải lý. Cả 4 thủy thủ đoàn, gồm một người Tây Ban Nha, một người Colombia và 2 người Venezuela, đều bị bắt giữ.

[Chính phủ Italy thu giữ lượng cocaine trị giá 880 triệu USD]

Chiến dịch bắt giữ thuyền Night Falls được thực hiện do sự phối hợp giữa cảnh sát và hải quan Tây Ban Nha với Cơ quan Tội phạm quốc gia Anh thực hiện dựa trên thông tin tình báo do Trung tâm điều hành và phân tích hàng hải - ma túy cung cấp. Đây là cơ quan thực thi pháp luật với sự tham gia của 6 nước Liên minh châu Âu và Anh.

Thông tin tình báo từ cơ quan trên đã dẫn đến chiến dịch truy tìm kiếm kéo dài 48 giờ bằng máy bay và tàu biển, với kết quả bắt giữ thành công thuyền Night Falls./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.