Theo Viện thống kê Quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha trong quý3/2012 đã vọt lên 25,02%, so với 24,63% trong quý 2/2012. Tỷ lệ thất nghiệp ởnhóm người lao động có tuổi đời từ 16 đến 24 đã dịu lại mức 52,34%, sau khi đãlên tới 53,27% trong quý trước đó. Tuy nhiên, nhà chiến lược thị trường SoledadPellon Bannatyne thuộc công ty môi giới IG Markets cho rằng những số liệu đềurất tiêu cực và có lẽ là chứng cứ cho thấy tác động tồi tệ nhất của cuộc khủnghoảng nợ ở châu Âu hiện nay đối với Tây Ban Nha.
Trước tác động của các biện pháp tăng thuế, cắt giảm chi tiêu hòng tiết kiệm150 tỷ euro (194 tỷ USD) trong khoảng thời gian từ năm 2012-2014, cũng như sựchần chừ của Chính phủ Thủ tướng Mariano Rajoy trong việc đề nghị xin cứu trợ,ước tính tổng cộng có khoảng 5,78 triệu người tìm kiếm việc làm trong vô vọngtrong quý kết thúc tháng 9/2012, tăng 85.000 người so với quý trước đó.
Số hộ gia đình Tây Ban Nha mà trong đó toàn bộ thành viên trong gia đình đềukhông có việc làm đã tăng lên 1,74 triệu hộ, chiếm 1/10 số hộ gia đình ở nướcnày. Tuy nhiên, theo nhà kinh tế Raj Badiani thuộc tập đoàn phân tích IHS có trụsở tại London, nỗi lo ngại lớn nhất là sự sụt giảm việc làm bị "tích" lại trong17 quý vừa qua.
Nhà chiến lược Pellon cho rằng kinh tế nền kinh tế lớn thứ tư Khu vực sử dụngđồng euro này cần đạt nhịp độ tăng trưởng trên 1,5% để tạo ra nhiều việc làmmới. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, mức dự báo lạc quan mà chính phủ nướcnày đưa ra cho năm 2013 mới chỉ có thể là giảm 0,5% - mức được coi là gây mấtviệc làm. Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha mới đây cho hay nền kinh tế này giảmtừ giữa năm 2011 và ước đoán tiếp tục xu hướng đó trong quý 3/2012 với mức giảm0,4%, tương tự tình hình quý 2/2012.
Giới phân tích và kinh tế đều cho rằng thị trường việc làm Tây Ban Nha sẽ vẫnchưa có sự cải thiện nào trong năm 2013, do các biện pháp "thắt lưng buộc bụng"của chính phủ làm giảm việc làm trong khu vực công trong khi nhu cầu yếu tácđộng bất lợi lên khu vực tư nhân. Hơn nữa, thị trường bất động sản nước này vẫnchưa chạm đáy./.