Tây Ninh: Đến nhà em gái nhậu, người đàn ông bị em rể cứa cổ tử vong

Khoảng 16 giờ ngày 18/5, ông Nguyễn Phương B. đến nhà vợ chồng em gái để nhậu, trong lúc nhậu, ông Đệ - em rể - đã dùng dao cứa vào cổ, bụng của anh vợ là ông B. gây tử vong.
Tây Ninh: Đến nhà em gái nhậu, người đàn ông bị em rể cứa cổ tử vong ảnh 1Hiện trường vụ việc.

Chiều 19/5, Bí thư Huyện ủy Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) Thành Từ Dũ cho biết các lực lượng chức năng của huyện đã phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại tổ 5, ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp.

Cụ thể, vào lúc khoảng 20 giờ, ngày 18/5/2023, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo từ người dân xảy ra vụ án giết người thuộc tổ 5, ấp Hòa Đông A. Nạn nhân là ông Nguyễn Phương B. (sinh năm 1972, ngụ tổ 5).

[Con trai cứa cổ bố sau cuộc rượu trong ngày cận Tết cổ truyền]

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, ông Lê Văn Đệ (sinh năm 1979, ngụ tại tổ 5, ấp Hòa Đông A) và ông Nguyễn Phương B. (ông B. là anh vợ của ông Đệ) tổ chức nhậu tại nhà ông Đệ. Trong lúc nhậu, ông Đệ đã dùng dao cứa vào cổ, bụng của ông B. gây tử vong.

Đến gần 20 giờ, ông Đệ báo tin cho con trai (đang đi chơi) biết. Con trai ông Đệ về nhà kiểm tra thấy đúng sự việc nêu trên nên nhờ người dân trình báo Công an xã Hòa Hiệp.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã tiến hành bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an huyện Tân Biên phối hợp điều tra theo thẩm quyền.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục