Tây Ninh tặng quà lực lượng phòng, chống dịch biên giới của Campuchia

Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trao tặng 6 phần quà trị giá 300 triệu đồng tới lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Tbong Khmum và Srey Veng của Campuchia.
Tây Ninh tặng quà lực lượng phòng, chống dịch biên giới của Campuchia ảnh 1Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng trao Bảng tượng trưng 50 triệu cho Thiếu tướng Chăn Chon, Phó Giám đốc ty Công an tỉnh Srey Veng của Campuchia. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Nhằm hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới thuộc Vương quốc Campuchia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, ngày 4/11, tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã trao tặng 3 phần quà (trị giá 50 triệu đồng/phần quà) tới lực lượng bảo vệ biên giới thuộc tỉnh Tbong Khmum, thuộc Vương quốc Campuchia.

Đại diện các đơn vị nhận quà có Thiếu tướng Mon Miarokia, Giám đốc ty Công an tỉnh Tbong Khmum; Thiếu tướng Va Sarith, Chỉ huy trưởng lực lượng Hiến binh tỉnh và Trung tướng Eat Bun Thuon, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Tbong Khmum.

Chiều cùng ngày, tại Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, thuộc Đồn Biên phòng Tân Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tặng 3 phần quà (trị giá 50 triệu đồng/phần quà) cho lực lượng bảo vệ biên giới thuộc tỉnh Srey Veng, Vương quốc Campuchia.

[Công an Đăk Nông trao tặng vật tư y tế chống COVID-19 cho Campuchia]

Đại diện các đơn vị nhận quà có Thiếu tướng Chăn Chon, Phó Giám đốc ty Công an tỉnh Srey Veng; Thiếu tướng Chuol Kimsan, Chỉ huy trưởng lực lượng Hiến Binh tỉnh; Trung tướng Moeun Samon, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Srey Veng.

Phát biểu tại các điểm tặng quà, Đại tá Lê Hồng Vương hy vọng những phần quà này sẽ góp phần giúp lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia giảm bớt khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 thời gian tới.

Đại tá Lê Hồng Vương cũng cho biết thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lực lượng Biên phòng tỉnh Tây Ninh không có nhiều cơ hội họp mặt, giao lưu với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, nhưng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai bên vẫn được duy trì tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới; phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan qua biên giới.

Đại tá Lê Hồng Vương khẳng định trong thời gian tới, sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và lực lượng bảo vệ biên giới Vương quốc Campuchia tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa để góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, vượt qua đại dịch, cùng nhau phát triển.

Đại diện các đơn vị thuộc Vương quốc Campuchia đã gửi lời cảm ơn đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã quan tâm, khẳng định tình cảm của các lực lượng ở biên giới hai quốc gia (Việt Nam-Campuchia) luôn keo sơn, gắn kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục