Thả chim quý, cá đồng về Vườn quốc gia Tràm Chim

Vườn quốc gia Tràm Chim và Trạm thủy sản huyện Tam Nông đã thả gần 10.000 con cá 1 con chim quý hiếm về với thiên nhiên.
Vườn quốc gia Tràm Chim đã phối hợp với Trạm thủy sản huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp thả gần 10 .000 con cá thát lát, cá sặc rằn và 1 con chim quý hiếm về với thiên nhiên Vườn quốc gia Tràm Chim.

Trạm Thủy sản huyện Tam Nông cho biết, trước khi được thả về tự nhiên, số lượng cá này đã được kiểm tra sức khỏe, bảo đảm sinh trưởng tốt và không có mầm bệnh, đồng thời có khả năng thích ứng cao với điều kiện ngoài tự nhiên. Việc thả 2 loại cá đồng này về Vườn quốc gia Tràm Chim nhằm bổ sung về thành phần cũng như về số lượng một số loài cá bản địa, quý hiếm vào nguồn lợi thủy sản tại Vườn.

Riêng con chim già đãy là loài chim quý hiếm ghi vào sách đỏ, được một nông dân gần khu vực vùng đệm của Vườn bắt được, giao nộp lại cho Ban quản lý Vườn quốc gia Tràm Chim chăm sóc và phục hồi sức khoẻ. Chim già đãy này 5 năm tuổi, cân nặng hơn 8kg, cao gần 1,5m thuộc loại động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo tồn và bảo vệ nghiêm ngặt.

Hiện nay, Vườn quốc gia Tràm Chim quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững 16 loài chim quí hiếm sinh sống và được bảo vệ như: sếu đầu đỏ, già đãy lớn, già đãy Java, cò quắm đầu đen, cò thìa, đại bàng đen, te vàng, choi choi lưng đen, ngang cánh trắng, điêng điểng, cò trắng Trung Quốc, diệc Sumatra, bồ nông chân xám, giang sen, nhạn ốc và công đất.

Bên cạnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản cá đồng, Vườn quốc gia Tràm Chim còn đặc biệt chú trọng bảo vệ các loài cá nằm trong sách đỏ Việt Nam như: cá còm, cá mang rổ, cá duồng, cá hô.../.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục