Thái Bình: Mới đầu Hè, đã có 14 trẻ thiệt mạng vì đuối nước

Theo thống kê từ đầu tháng Năm đến nay, 10 vụ đuối nước đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Bình làm 14 trẻ em thiệt mạng.
Thái Bình: Mới đầu Hè, đã có 14 trẻ thiệt mạng vì đuối nước ảnh 1Ao hồ không được rào chắn. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình, từ đầu tháng Năm đến nay, 10 vụ đuối nước đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Bình làm 14 trẻ em thiệt mạng.

Con số này cao hơn nhiều so với mọi năm, trong khi mùa Hè chỉ mới bắt đầu.

Nạn đuối nước xảy ra chủ yếu ở trẻ em dưới 14 tuổi và xuất hiện ở 6/8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Một số vụ đuối nước thương tâm xảy ra đã cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ, điển hình như vụ đuối nước ở huyện Thái Thụy vào tháng Năm vừa qua.

Sau khi học xong, một nhóm học sinh thuộc Trường Trung học cơ sở xã Thụy Hưng rủ nhau ra sông Sinh tắm. Cháu Phạm Tuấn Quang, lớp 6A1 trượt chân ngã. Hai bạn trong nhóm đã xuống cứu nhưng do nước quá sâu nên cả 3 em tử vong.

Gần đây nhất vào ngày 4/6, tại xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, do sự bất cẩn trong việc trông nom trẻ của bậc phụ huynh, cháu Nguyễn Hoàng Nhật Minh, 4 tuổi (con anh Nguyễn Văn Sáng) và cháu Nguyễn Minh Đức, 4 tuổi (con anh Nguyễn Văn Nhật, cùng xóm) đã bị chết đuối tại ao của gia đình.

Bà Vũ Thị Quy, Trưởng phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em-Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình cho biết nguyên nhân nhiều vụ đuối nước xảy ra là do tỉnh Thái Bình có nhiều sông, ngòi với tổng chiều dài lên tới trên 8.400km, các ao hồ nhỏ (khoảng 200-300m2) nằm rải rác, xen kẽ các khu dân cư. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn gây đuối nước nếu trẻ không có các kỹ năng chống đuối nước hoặc không được phụ huynh trông coi cẩn thận.

Theo kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2014-2015, tỉnh Thái Bình đề ra mục tiêu từng bước hạn chế tình trạng trẻ em bị mắc và tử vong do tai nạn thương tích gây ra, đặc biệt là tình trạng trẻ em bị đuối nước.

Tỉnh đặt mục tiêu giảm 20% số trẻ em bị tử vong do đuối nước so với năm 2010, ít nhất 50% số trẻ em lứa tuổi tiểu học và 70% số trẻ em lứa tuổi trung học cơ sở biết bơi và có kỹ năng tự cứu đuối, ít nhất 80% số trẻ em sử dụng áo phao hoặc cặp phao khi tham gia giao thông đường thủy.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đã quyết định chi 153 triệu đồng cho các hoạt động phòng, chống đuối nước năm 2014; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của phụ huynh, học sinh; hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, hướng dẫn kỹ năng cứu đuối trẻ em.

Thái Bình thực hiện việc cấp giấy phép và quy định các điều kiện an toàn tại bể bơi, hồ bơi công cộng, bãi tắm tại các khu du lịch, các phương tiện đường thủy, các bến vận chuyển khách ngang sông, bến tàu; xây dựng tổ tự quản trật tự an toàn giao thông đường thủy; tập huấn cho cán bộ, cộng tác viên về triển khai công tác liên ngành trong phòng, chống đuối nước trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục