Dự kiến các cuộc đàm phán mới, có thể vào tuần thứ hai hoặc thứ ba của tháng 10ở Malaysia, sẽ đề cập tới tình hình bạo lực ở miền Nam Thái Lan trong tháng lễRamadan và phía chính quyền cần có câu trả lời chính thức về việc nhóm nào đãthực hiện việc này.
Trong tuyên bố của BRN vào tuần trước, tổ chức này đã đặt ra năm yêu cầu khôngđược đặt họ bên ngoài Hiến pháp, vấn đề chính phủ Malaysia đóng vai trò trunggian hòa giải, để Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và các tổ chức phi chính phủ chứngkiến các cuộc đàm phán, hoặc Chính phủ Thái Lan phải thừa nhận quyền có nhà nướcMelayu Patani.
[Thái Lan: Phiến quân dọa rút khỏi các cuộc hòa đàm]
BRN khẳng định đây chỉ là việc xác định nhà nước Malayu chứ không phải ly khai.Trước đây, phía quân đội Thái Lan từng bác bỏ các điều kiện này của BRN./.