Thái Lan-Anh nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược

Việc Thái Lan-Anh nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 170 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Ngoại trưởng Anh David Cameron và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara tại Lễ ký kết. (Ảnh: The Star)
Ngoại trưởng Anh David Cameron và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara tại Lễ ký kết. (Ảnh: The Star)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 20/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara và Ngoại trưởng Anh David Cameron đã ký bản Lộ trình đối tác chiến lược Thái Lan-Anh, nhằm nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược, nhân dịp ông Cameron có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Thái Lan.

Tại cuộc hội đàm, hai ngoại trưởng cũng đã thảo luận về việc xúc tiến thương mại và kinh tế thông qua việc triển khai Hiệp định thương mại tự do Thái Lan-Anh, dựa trên tiến bộ của Quan hệ đối tác thương mại nâng cao (ETP), cũng như hợp tác trong các lĩnh an ninh, khoa học và công nghệ, du lịch, giáo dục và việc miễn thị thực cho người dân Thái Lan.

Bên cạnh đó, hai bên trao đổi quan điểm về tình hình khu vực, bao gồm cuộc khủng hoảng ở Myanmar và xung đột Nga-Ukraine.

Nhân dịp này, phía Thái Lan cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Anh trong việc đăng ký làm thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Về phần mình, Ngoại trưởng David Cameron nhấn mạnh Thái Lan là thành viên sáng lập của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và là một nước có ảnh hưởng trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Anh sẽ phối hợp cùng Thái Lan giải quyết những thách thức chung toàn cầu, bao gồm tác động của biến đổi khí hậu và các mối đe dọa đối với sức khỏe toàn cầu.

Ngoài ra, trong chuyến thăm, ông David Cameron đã tới chào xã giao Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Trong cuộc gặp, cả hai đều bày tỏ sự hài lòng khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược.

Việc Thái Lan và Anh nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước trong bối cảnh Thái Lan và Anh chuẩn bị kỷ niệm 170 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Anh là quốc gia đầu tiên ở châu Âu mà Thái Lan có thiết lập quan hệ đối tác chiến lược./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục