Thái Lan: Đảng Tiến bước nới lỏng điều kiện thành lập liên minh

Đảng Tiến bước (MFP) do ông Pita Limjaroenrat lãnh đạo đã giành được đa số ghế tại Hạ viện do nhận được sự ủng hộ của giới trẻ nhờ các chính sách như xóa độc quyền kinh doanh và sửa đổi luật khi quân.
Thái Lan: Đảng Tiến bước nới lỏng điều kiện thành lập liên minh ảnh 1Lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) của Thái Lan, ông Pita Limjaroenrat phát biểu trong cuộc họp báo ở Bangkok ngày 15/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/5, đảng Tiến bước (MFP) của Thái Lan cho rằng các đối tác liên minh tiềm năng không cần ủng hộ lập trường gây tranh cãi của đảng này về việc sửa đổi luật khi quân.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh MFP đang tìm cách giành được sự ủng hộ của các đảng khác để thành lập chính phủ.

Đảng MFP do ông Pita Limjaroenrat lãnh đạo đã giành được đa số ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử diễn ra trong tuần này.

Đảng này nhận được sự ủng hộ của giới trẻ nhờ các chính sách như xóa bỏ độc quyền kinh doanh và sửa đổi luật khi quân nghiêm ngặt, được quy định tại Điều 112 của Bộ luật Hình sự.

Trong một phát biểu, đảng viên Sirikanya Tansakun của đảng MFP nói: “Nếu các đảng đồng ý với chúng tôi về Điều 112, thì chúng tôi sẵn sàng đưa điều này vào thỏa thuận, nhưng nó không phải là một điều kiện để tham gia chính phủ liên minh.”

Dự kiến thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh sẽ được công bố vào ngày 22/5.

Luật về tội khi quân quy định tới 15 năm tù đối với các hành vi phạm tội chống lại chế độ quân chủ mà nhiều người Thái Lan coi là bất khả xâm phạm.

Trong những năm gần đây, khoảng 200 người Thái Lan đã bị buộc tội theo luật này. Đảng MFP muốn sửa luật khi quân để giảm khung hình phạt tù án tù đối với nhóm tội danh này.

[Bầu cử Thái Lan: Đảng Tiến bước công bố liên minh với 7 đảng]

Trước đó, ngày 18/5, ông Pita Limjaroenrat cho biết đảng của ông sẽ làm việc với 7 chính đảng khác nhằm hình thành một liên minh có thể thành lập chính phủ.

Liên minh 8 đảng này bao gồm đảng Tiến bước, Vì nước Thái (Pheu Thai), Thai Sang Thai, Thai Liberal, Prachachart, Fair, Plung Sungkom Mai và Peu Thai Ruamphalang.

Cùng với 152 ghế mà đảng Tiến bước có được, liên minh 8 đảng theo kế hoạch của ông Pita sẽ có tổng cộng 313 ghế tại Hạ viện gồm 500 ghế.

Con số này đủ để liên minh do Tiến bước dẫn đầu chiếm đa số tại Hạ viện, nhưng không đủ để đảm bảo ông Pita được bầu chọn làm thủ tướng thứ 30 của Thái Lan nếu như ông không có được sự ủng hộ của tối thiểu 376 phiếu tại Quốc hội (bao gồm Hạ viện và 250 thượng nghị sỹ do quân đội bổ nhiệm)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục