Thái Lan dự kiến luận tội cựu Thủ tướng Yingluck trong tháng 1

Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái La, ông Surachai Liangboonlertchai cho biết việc luận tội cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải hoàn tất trước khi kết thúc tháng 1 này.
Thái Lan dự kiến luận tội cựu Thủ tướng Yingluck trong tháng 1 ảnh 1Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Nguồn: AP)

Ngày 7/1, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan (NLA, tức Quốc hội), ông Surachai Liangboonlertchai cho biết việc luận tội cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải hoàn tất trước khi kết thúc tháng 1 này.

Phiên luận tội đầu tiên được ấn định diễn ra vào ngày 9/1 tới, theo đó bà Yingluck sẽ phải giải trình về các cáo buộc trước NLA. Cựu Thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc lơ là trách nhiệm dẫn đến không ngăn chặn được tình trạng tham nhũng cũng như thất thoát trong cơ chế trợ giá gạo.

Theo ông Liangboonlertchai, trong phiên luận tội này, NLA sẽ cho phép bên nguyên là Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) Thái Lan cũng như bà Yingluck trình bày và trả lời chất vấn không giới hạn thời gian.

Hồi đầu tháng 5 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Thái lan đã ra phán quyết cách chức bà Yingluck với cáo buộc vi phạm hiến pháp và lạm quyền.

Ngày 22/5, quân đội tuyên bố đảo chính lật đổ chính phủ của bà Yingluck và chính quyền quân sự lên nắm quyền lãnh đạo do cựu tư lệnh lục quân Prayut Chan-o-cha làm thủ tướng.

Bà Yingluck đã phủ nhận mọi cáo buộc của Ủy ban chống tham nhũng cũng như của cơ quan công tố Thái Lan, khẳng định rằng chính sách trợ giá gạo mang lại lợi ích cho nông dân và bà đã làm hết sức mình để hoàn thành chức trách của một thủ tướng.

Một ngày trước phiên luận tội bà Yingluck, NLA sẽ tiến hành các thủ tục luận tội cựu Chủ tịch Thượng viện Nikhom Wairatpanich và cựu Chủ tịch Hạ viện Somsak Kiatsuranon.

Hai chính trị gia này cũng bị NACC cáo buộc thông qua một dự thảo hiến pháp sửa đổi nhằm thay đổi vai trò của Thượng viện Thái Lan hồi tháng 9/2013. Dự thảo đã bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan coi là vi hiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.