Thái Lan, Malaysia tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh biên giới

Ngày 31/8, quyền Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan thông báo Thái Lan và Malaysia sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh biên giới.
Thái Lan, Malaysia tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh biên giới ảnh 1Quyền Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan. (Nguồn: Reuters)

Ngày 31/8, quyền Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan thông báo Thái Lan và Malaysia sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh biên giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ông Wongsuwan nhấn mạnh chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin.

Hussein tới Thái Lan là cơ hội tốt để thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Ông khẳng định: “Việc trao đổi các chuyến thăm ở tất cả các cấp cũng sẽ tăng cường sự hợp tác giữa hai nước trên mọi phương diện, đặc biệt trong việc đảm bảo an ninh biên giới.”

Quyền Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết Thái Lan và Malaysia đã đồng ý thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng tại biên giới hai nước.

[Thái Lan: Ông Prayut tuyên bố tiếp tục là Bộ trưởng Quốc phòng]

Trước đó, Malaysia và Thái Lan quyết định sẽ thành lập “những ngôi làng kiên cố” dọc biên giới giữa hai nước với mục đích tăng cường hợp tác an ninh biên giới cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của người dân địa phương. Dự án sẽ được triển khai vào tháng 1/2023 sau khi được Bộ Quốc phòng hai nước thông qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đang có chuyến thăm đến Bangkok theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayuth Chan o-cha và tham dự Triển lãm Quốc phòng và An ninh 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục