Thái Lan: Mưa lũ gây thiệt nhiều hại nghiêm trọng, 9 người đã tử vong

Quan chức Thái Lan cho biết ít nhất chín người đã thiệt mạng và hơn 500.000 người bị ảnh hưởng do các trận lũ quét xảy ra tại miền Nam nước này từ tuần trước.
Thái Lan: Mưa lũ gây thiệt nhiều hại nghiêm trọng, 9 người đã tử vong ảnh 1Binh sỹ Thái Lan tham gia công tác cứu hộ tại các ngôi làng bị ảnh hưởng trong trận lũ quét tại tỉnh Loei, miền Bắc Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/12, giới chức Thái Lan cho biết ít nhất chín người đã thiệt mạng và hơn 500.000 người bị ảnh hưởng do các trận lũ quét xảy ra tại miền Nam nước này từ tuần trước, trong khi khu vực này dự kiến sẽ tiếp tục có mưa.

Tất cả những người thiệt mạng, trong đó có nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 5 tuổi, đều ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, nơi tình trạng khẩn cấp đã được ban bố. Hơn 500.000 người thuộc 210.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng và hàng chục ngôi nhà đã bị hư hại. Gần 150.000ha hoa màu bị ngập nước.

Tỉnh trưởng Nakhon Si Thammarat, ông Kraisorn Visitwong cho biết đợt mưa lũ năm nay xảy ra nghiêm trọng nhất tại đây trong 50 năm.

[Bão nhiệt đới Noul gây lũ lụt, ảnh hưởng tới 22 tỉnh ở Thái Lan]

Ngoài tỉnh trên, sáu tỉnh khác cũng bị ngập úng gồm Narathiwat, Songkhla, Pattani, Surat Thani, Chumphon và Phatthalung.

Theo Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia, tổng cộng 2.186 làng tại 62 huyện của bảy tỉnh miền Nam Thái Lan đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lớn, lũ quét và lở đất.

Mưa lớn bắt đầu trút xuống khu vực phía Nam Thái Lan một tuần trước và dự báo tiếp tục trong những ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục