Thái Lan: Phiến quân dọa rút khỏi các cuộc hòa đàm

Lực lượng phiến quân ở miền Nam Thái Lan đã dọa rút khỏi các cuộc hòa đàm với chính phủ sau tình trạng đổ máu trong tháng lễ Ramadan.
Theo AFP, lực lượng phiến quân ở miền Nam Thái Lan đã dọa rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ khi tình trạng đổ máu trong tháng lễ Ramadan đã dập tắt hy vọng chấm dứt nhiều năm giao tranh.

Trong một đoạn video đăng tải trên YouTube, ba phiến quân trong trang phục đen che gần kín mặt, cầm vũ khí tuyên bố nhóm BRN - một trong nhiều nhóm vũ trang - sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán.

Đoạn video đăng tải hôm 6/8 này có đoạn: “Những kẻ chiếm giữ người Thái đã phản bội, tấn công bạo lực, dối trá và phỉ báng người Pattani.”

[Đánh bom ở miền Nam Thái Lan, 8 binh sỹ bị thương]

Theo các phiến quân này, giới chức Thái Lan đã không đáp ứng được các điều kiện trong các cuộc đàm phán.

Pattani là một tỉnh thuộc miền Nam Thái Lan, nơi đã có 5.700 người đã thiệt mạng kể từ cuộc nổi loạn từ năm 2004. Một quan chức thạo tin với các cuộc đàm phán cho biết những phiến quân trên thuộc BRN, lực lượng đã có dấu hiệu rạn nứt nội bộ trong thời gian gần đây.

Theo quan chức này, đoạn băng trên là nỗ lực nhằm gây sức ép với Thái Lan trong việc đáp ứng 5 yêu cầu then chốt của BRN, trong đó có việc phóng thích tù nhân và công nhận BRN là một phong trào giải phóng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.