Thái Lan thành lập đội cảnh sát đặc biệt để truy bắt đàn khỉ hung hãn

Giám đốc Cảnh sát tỉnh Lop Buri (Thái Lan) chỉ thị thành lập một đội đặc biệt thực hiện nhiệm vụ truy bắt những con khỉ hung dữ, bắt đầu từ ngày 25/3.

Cảnh sát ở khu vực Tha Hin, Lop Buri theo dõi những con khỉ hung dữ đang gây rắc rối cho người dân địa phương và khách du lịch, ngày 27/3/2024. (Nguồn: Bangkok Post)
Cảnh sát ở khu vực Tha Hin, Lop Buri theo dõi những con khỉ hung dữ đang gây rắc rối cho người dân địa phương và khách du lịch, ngày 27/3/2024. (Nguồn: Bangkok Post)

Cảnh sát tỉnh Lop Buri của Thái Lan đã thành lập một đội đặc biệt để truy bắt đàn khỉ hung hãn đang gây rắc rối cho người dân địa phương.

Thiếu tướng Apirak Vetkanchana, Giám đốc Cảnh sát tỉnh Lop Buri, đã chỉ thị thành lập một đội thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này và bắt đầu hoạt động từ ngày 25/3. Ngoài ra, ông Apirak cũng đã phê duyệt việc trang bị súng cao su cho cảnh sát đối phó với những con khỉ hung hãn.

Trước đây, cảnh sát được phép bắn thuốc mê, nhưng phải mất ít nhất 5 phút để những con khỉ hung hãn mất tỉnh táo.

Trong thời gian đó, chúng có thể chạy trốn đi nơi khác, kể cả việc leo lên nóc các tòa nhà, và điều này có thể gây nguy hiểm cho người dân.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan đồng ý bồi thường cho những người bị khỉ tấn công ở Lop Buri.

Ngoài ra, 10 quan chức từ Văn phòng Bảo tồn Động vật Hoang dã số một ở tỉnh Saraburi đã được điều động để hỗ trợ đối phó với lũ khỉ ở khu vực Tha Hin, Lop Buri, nơi chúng thường xuyên cướp đồ của người qua đường.

Các quan chức đã đặt những chiếc lồng khắp khu vực này và bẫy được 16 con khỉ trong hai ngày đầu tuần qua.

Những con khỉ này đã được đưa đến phòng khám động vật hoang dã ở Saraburi để kiểm tra sức khỏe. Sau đó, chúng sẽ được chuyển đến một địa điểm thích hợp trong khoảng hai tháng trước khi gửi trở lại Lop Buri.

Cục Tài nguyên, Động vật Hoang dã và Bảo tồn Thực vật Thái Lan (DNP) đang tìm giải pháp cho vấn đề trên, chẳng hạn như giữ những con khỉ hung hãn trong vườn thú.

Khỉ đã gây rắc rối cho cư dân ở Lop Buri trong nhiều năm qua. Một nghiên cứu cho thấy trong năm ngoái, tại tỉnh này có 5.709 con khỉ sống trong môi trường tự nhiên và được bảo vệ theo Đạo luật Bảo vệ và Bảo tồn Động vật Hoang dã./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục