Thái Lan thu hút người nước ngoài có tiềm năng cao ở lại lâu dài

Các biện pháp mới tập trung vào bốn nhóm đối tượng, gồm công dân toàn cầu giàu có, người về hưu giàu có, chuyên gia làm việc từ Thái Lan và chuyên gia có tay nghề cao.
Thái Lan thu hút người nước ngoài có tiềm năng cao ở lại lâu dài ảnh 1Thái Lan muốn thu hút người nước ngoài có tiềm năng tới định cư lâu dài

Ngày 14/9, Chính phủ Thái Lan đã thông qua các biện pháp kích thích kinh tế và đầu tư, nhằm thu hút người nước ngoài có tiềm năng cao đến ở lâu dài tại đất nước này.

Các biện pháp mới tập trung vào bốn nhóm đối tượng, gồm công dân toàn cầu giàu có, người về hưu giàu có, chuyên gia làm việc từ Thái Lan và chuyên gia có tay nghề cao.

Những người thuộc 4 nhóm này sẽ có cơ hội được cấp thị thực cư trú dài hạn. Ngoài ra họ cũng sẽ được cung cấp một số đặc quyền. Ví dụ, người có thị thực cư trú dài hạn và thị thực thông minh sẽ không phải gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền, nếu thời gian lưu trú của họ ở Thái Lan vượt quá 90 ngày.

Các biện pháp mới cũng bao gồm sửa đổi các luật và quy định liên quan, chẳng hạn như những luật liên quan đến quyền sở hữu đất đai, miễn thuế và hải quan…

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan kỳ vọng việc thực hiện các biện pháp này trong 5 năm, từ năm tài chính 2022 đến 2026, sẽ làm tăng số lượng cư dân nước ngoài ở Thái Lan thêm một triệu người, thu hút thêm một nghìn tỷ baht tiền lưu thông trong hệ thống kinh tế Thái Lan.

Những biện pháp này dự kiến sẽ làm tăng đầu tư trong nước của Thái Lan thêm 800 tỷ baht, tạo ra 270 tỷ baht tiền thu thuế. Thái Lan sẽ có cơ hội thu hút ngày càng nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các ngành công nghiệp và dịch vụ, cơ sở hạ tầng, hệ thống hậu cần và các ngành công nghiệp kỹ thuật số trong tương lai./.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone. (Nguồn: AP)

Campuchia, Lào cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương nhằm đạt được mức kim ngạch 700 triệu USD vào năm 2030.

Điểm bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan tại Bangkok ngày 1/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bầu cử Thái Lan: Bầu cử mới nhưng thách thức cũ

Kết quả bỏ phiếu có thể sẽ không tạo ra sự áp đảo nào, đồng nghĩa việc thương lượng hậu bầu cử đóng vai trò quyết định trong việc hình thành chính phủ liên minh - kịch bản quen thuộc của Thái Lan.