Thái Lan: Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đủ tư cách tranh cử

Tổng thư ký Văn phòng thanh tra Thái Lan Raksakecha Chaechai cho hay, việc Ủy ban Bầu cử đã đưa ông Prayut vào danh sách các ứng cử viên thủ tướng là hợp pháp.
Thái Lan: Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đủ tư cách tranh cử ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha (trái) trong chuyến thăm Mukdahan,Thái Lan, ngày 6/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, quyết định của Văn phòng thanh tra Thái Lan cho biết Thủ tướng nước này Prayut Chan-o-cha đủ tư cách làm ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử ngày 24/3.

Phát biểu họp báo ngày 14/3, Tổng thư ký Văn phòng thanh tra Thái Lan Raksakecha Chaechai cho hay, việc Ủy ban Bầu cử đã đưa ông Prayut vào danh sách các ứng cử viên thủ tướng là hợp pháp.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan hồi tháng Một thông báo, Thái Lan sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24/3.

[Ủy ban bầu cử Thái Lan kiểm tra tư cách các ứng cử viên tranh cử]

Trước đó, hơn 1,5 triệu cử tri nước này đã đi đăng ký bầu cử sớm trước ngày tổng tuyển cử 24/3, trong khi 85.000 người chính thức đăng ký bầu cử ở ngoài nước.

Ngoài ra, công dân Thái Lan ở nước ngoài sẽ bỏ phiếu tại trụ sở đại sứ quán hoặc lãnh sự quán gần nhất ở đất nước mà họ cư trú từ ngày 4-16/3.

Cử tri Thái Lan bắt đầu đăng ký bầu cử từ ngày 28/1 vừa qua. 19/2 là ngày cuối cùng đăng ký bầu cử sớm. Ngoài ra, cử tri cũng có thể đăng ký trên mạng đến nửa đêm cùng ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục