Thái Lan tổ chức vòng một bầu cử Thượng viện ở quận, huyện

Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết có 48.117 ứng cử viên đã đăng ký tranh cử thượng viện khóa mới với vòng đầu tiên ở cấp quận/huyện trên toàn quốc, trong đó số ứng cử viên đủ tiêu chuẩn là 46.715 người.

Một điểm bầu cử Thượng viện vòng một tại Văn phòng quận Huai cấp quận/huyện ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)
Một điểm bầu cử Thượng viện vòng một tại Văn phòng quận Huai cấp quận/huyện ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)

Sau 30 ngày kể từ khi Thượng viện khóa hiện tại mãn nhiệm, ngày 9/6, Thái Lan tiến hành bầu cử Thượng viện khóa mới với vòng đầu tiên diễn ra ở cấp quận/huyện trên toàn quốc.

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn thông báo của Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết 48.117 ứng cử viên đã đăng ký tranh cử, trong đó số ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tranh cử là 46.715 người.

Các ứng cử viên này thuộc 20 ngành nghề chuyên môn khác nhau như pháp lý, nông nghiệp, truyền thông, giáo dục… và sẽ tự bầu với nhau qua 3 vòng để chọn ra người thắng cử.

Khoảng 20.000 cảnh sát đã được triển khai để bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bầu cử trên toàn quốc trong vòng một của cuộc bầu cử Thượng viện.

Theo quy định của Ủy ban Bầu cử Thái Lan, các ứng cử viên phải có mặt tại điểm bỏ phiếu trước 9h sáng (giờ địa phương). Họ không được phép mang theo bất kỳ thiết bị liên lạc nào, kể cả điện thoại di động và chỉ có thể trao đổi với các ứng cử viên trong nhóm chuyên môn của mình.

Trong khi đó, những người ủng hộ không được phép cổ vũ, trưng bày áp phích hoặc bất kỳ hình thức thiết bị phát thanh công cộng nào tại các đơn vị bỏ phiếu.

Theo thông báo của Tổng Thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan, kết quả vòng đầu tiên dự kiến được công bố vào 17h ngày 9/6 (giờ địa phương). Những người vượt qua vòng bầu cử đầu tiên này sẽ tiếp tục bỏ phiếu liên nhóm ở cấp tỉnh dự kiến vào ngày 16/6 tới và sau đó là cấp quốc gia dự kiến vào ngày 26/6. Kết quả bầu cử chung cuộc sẽ được công bố vào ngày 2/7 tới.

Thượng viện khóa mới của Thái Lan sẽ bao gồm 200 thượng nghị sỹ, với cơ cấu mỗi nhóm ngành nghề lĩnh vực chuyên môn có 10 thành viên.

Thượng viện mới sẽ không được tham gia cùng Hạ viện bầu thủ tướng như Thượng viện vừa mãn nhiệm, nhưng vẫn giữ các quyền giám sát chính phủ, thông qua các dự luật lập pháp và bổ nhiệm các cơ quan độc lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.