Thái Lan trở thành cửa ngõ thúc đẩy hợp tác của Trung Quốc với khu vực

Các nhà chức trách Trung Quốc và Thái Lan đã đạt được thỏa thuận chung về việc phát triển Thái Lan thành cửa ngõ dẫn Trung Quốc vào các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.
Thái Lan trở thành cửa ngõ thúc đẩy hợp tác của Trung Quốc với khu vực ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha (trái) trong một cuộc hội đàm năm 2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo chí Thái Lan ngày 25/7 dẫn lời Bộ trưởng Xã hội và Kinh tế số Pichet Durongkaveroj cho biết, các nhà chức trách Trung Quốc và Thái Lan đã đạt được thỏa thuận chung về việc phát triển Thái Lan thành cửa ngõ dẫn Trung Quốc vào các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Thỏa thuận này nhằm hỗ trợ cho sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, thúc đẩy các đối tác và hợp tác khu vực.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ hợp tác thúc đẩy sự phát triển của thành phố thông minh, doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm mang lại những lợi ích kinh tế cho cả hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục