Thái Lan vẫn chưa quyết định về điều kiện của BRN

Chính quyền Thái Lan vẫn đang xem xét yêu cầu năm điểm của Phong trào cách mạng dân tộc Barisan (BRN) nhưng chưa có kết luận nào.
Ngày 25/9, Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết chính quyền TháiLan vẫn đang xem xét yêu cầu năm điểm của Phong trào cách mạng dân tộc Barisan(BRN) nhưng chưa có kết luận nào.

Ông Prayuth khẳng định chính quyền đã chính thức nhận được các yêu cầu củaBRN và các cơ quan hữu quan và đang nghiên cứu một cách kỹ lưỡng để xác địnhđiểm nào có thể chấp nhận và điểm nào không thể.

[Thái Lan chưa chấp nhận các điều kiện của BRN]

Tư lệnh lục quân Thái Lan không nói rõ liệu đã tìm được một giải pháp nàohay chưa, nhưng ông cho rằng các cơ quan an ninh sẽ quyết định trên cơ sở ưutiên lợi ích quốc gia. Ông cho biết chưa cần phải vội vàng đưa các điểm này rađàm phán ở vòng đàm phán sắp tới với BRN, dự kiến vào tuần thứ ba của tháng 10.

Trước đó, Tổng Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Paradorn Pattanatabut cũngnói rằng các yêu cầu của BRN đang được các nhóm chuyên gia nghiên cứu và cần cóthêm thời gian để đưa ra quyết định.

Ông này tiết lộ rằng trong vòng đàm phán sắp tới với BRN, chính quyền TháiLan sẽ đặt ra yêu cầu giảm bớt tình trạng bạo lực tại các tỉnh biên giới. TháiLan và BRN đã tổ chức ba vòng đàm phán với sự kết nối trung gian của Malaysia./.

Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.