Thăm dò dư luận: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden tăng lên

Ông Joe Biden và đảng Dân chủ giành được những lợi thế liên tiếp trong việc thúc đẩy thông qua nhiều dự luật và giảm giá xăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
Thăm dò dư luận: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden tăng lên ảnh 1Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do trung tâm Associated Press-NORC thực hiện và công bố ngày 15/9, tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Mỹ Joe Biden tăng mạnh, trong bối cảnh ông Biden và đảng Dân chủ giành được những lợi thế liên tiếp trong việc thúc đẩy thông qua nhiều dự luật và giảm giá xăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ tín nhiệm ông Biden hiện ở mức 45%, tăng 9% so với tháng Bảy.

[Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng gặp Chủ tịch Trung Quốc tại Bali]

Mặc dù mức độ tín nhiệm hiện nay đối với Tổng thống Biden vẫn thấp hơn nhiều so với năm đầu tiên ông lên nắm quyền, cuộc thăm dò cho thấy nhiều cử tri hài lòng với hiệu suất công việc mà "ông chủ thứ 46" của Nhà Trắng đang thực hiện.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy 27% số người được hỏi tin rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng, tăng so với tỷ lệ 17% trong một cuộc thăm dò tương tự vào tháng Bảy.

Trong khi đó, 46% số người được hỏi trong cuộc thăm dò trên là thành viên đảng Dân chủ cảm nhận tích cực về tình hình nước Mỹ, tăng từ tỷ lệ 31% vào tháng Bảy.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden vẫn phải đối mặt với các câu hỏi của cử tri về cách xử lý nền kinh tế, theo đó chỉ 29% người được hỏi cho rằng nền kinh tế đang trong tình trạng tốt, dù tỷ lệ này tăng so với 20% ghi nhận vào tháng Bảy.

Trong khi đó, 71% số người được hỏi cho rằng nền kinh tế đang hoạt động kém.

Sự cải thiện về mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Biden sẽ là một động lực cho đảng Dân chủ duy trì thế đa số hẹp trong Hạ viện và Thượng viện./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục