Dẫn đầu thị trường về lượng xe bán ratrong tháng qua là Công ty Trường Hải với 2.465 chiếc, cao hơn 415 chiếc so vớiToyota. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp Công ty Trường Hải vượt qua Công tyToyota về doanh số bán hàng trong tháng.
Đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư làVinamotor và Vinaxuki lần lượt bán ra được 1.172 xe và 1.058 xe.
Tuy nhiên, sovới cùng tháng trước đó, tổng lượng xe bán ra của các doanh nghiệp thành viênlại giảm 165 xe so với mức 9.551 xe của tháng 4/2009.
Việc sụt giảm này, theogiới kinh doanh xe nhận định do thị trường đang vào giữa mùa thấp điểm, một phầnnữa xuất phát từ việc nhiều người tiêu dùng đã tập trung mua xe từ trước TếtNguyên đán hoặc có nhu cầu nhưng chờ đến tháng Tám khi hàng loạt doanh nghiệptung ra thị trường nhiều sản phẩm mới hơn.
Tính chung năm tháng đầu năm, tổnglượng xe bán ra của các doanh nghiệp thành viên đạt 40.226 xe, tăng 5% so vớicùng kỳ. Trong đó, dòng xe hai cầu/xe đa công dụng đạt 8.357 xe, giảm 20%; Dòngxe du lịch đạt 11.221 xe, giảm 20% và dòng xe thương mại đạt 20.648 xe, tăng 6%so với cùng kỳ năm ngoái./.